29/11/2011 - 08:00

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ báo cáo kết quả kỳ hợp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

(CT)- Ngày 28-11-2011, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 1, thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Kha, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Giám đốc Công an thành phố và ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri (TXCT) quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Các ĐBQH đơn vị bầu cử số 3, thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Huỳnh Văn Tiếp, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; bà Trần Hồng Thắm, Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ cùng dự buổi tiếp xúc tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp thu và giải đáp một số vấn đề cử tri huyện Vĩnh Thạnh quan tâm. Ảnh: ANH DŨNG 

Tại các nơi TXCT, các ĐBQH đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, các hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại kỳ họp; đồng thời, lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với các vấn đề cử tri quan tâm. Nhìn chung, cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp của Quốc hội; đồng thời, bày tỏ sự đồng tình cao với kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước năm 2011 và các chỉ tiêu, giải pháp năm 2012. Cử tri tin tưởng với sự điều hành, lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Quốc hội, Chính phủ, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước sẽ tiếp tục phát triển. Dịp này, cử tri cũng phản ánh và kiến nghị với Quốc hội, chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố các vấn đề quan tâm, bức xúc.

Cử tri các quận Ninh Kiều, Bình Thủy đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có giải pháp tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội để thúc đẩy ĐBSCL phát triển nhanh. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp kềm chế tai nạn giao thông; quan tâm hỗ trợ đời sống nhân dân trong vùng quy hoạch thực hiện các dự án;...

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố cần có chính sách đầu tư mạnh hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ưu tiên một phần ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố cần có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên khi ra trường; xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; có giải pháp bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tạo thuận lợi cho nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất...

Các ĐBQH đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tổng hợp trình lên Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố xem xét, giải quyết.

Q.TRƯỞNG- A. DŨNG

Chia sẻ bài viết