Nằm ở cửa ngõ phía Nam của TP Cần Thơ, với các hệ thống giao thông kết nối quốc lộ 1A, đường Nam Sông Hậu, cầu Cần Thơ
nối liền với các tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang, quận Cái Răng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ. Những năm qua, nhờ được các cấp chính quyền Trung ương, thành phố và quận quan tâm đầu tư và kêu gọi các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án trên địa bàn nên hạ tầng kinh tế-xã hội và bộ mặt đô thị của quận Cái Răng đã có nhiều đổi mới, phát triển.
* Nâng cấp, phát triển hạ tầng
 |
Quang cảnh bờ kè sông Cần Thơ phía bờ quận Cái Răng. |
Hiện nay, khu vực đô thị trung tâm của quận là phường Lê Bình đã "sáng-xanh-sạch- đẹp" hơn trước khi hầu hết các tuyến đường giao thông chính được đầu tư xây mới và các cơ sở hạ tầng phục vụ cấp thoát nước, điện chiếu sáng, chợ
cũng được đầu tư nâng cấp, phát triển. Từ đó, góp phần nâng cao điều kiện sống, sinh hoạt cho người dân trên địa bàn và làm bộ mặt đô thị của quận thêm đẹp. Dự án xây dựng bờ kè Sông Cần Thơ phía bờ quận Cái Răng do thành phố thực hiện thi công hoàn thành cũng góp phần quan trọng vào cải tạo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị. Ông Lâm Văn Long, ngụ phường Hưng Thạnh, cho biết: "Cơ sở hạ tầng, đường sá giao thông trên địa bàn quận Cái Răng đã phát triển, tạo nhiều thuận tiện cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đặc biệt, từ khi công trình xây dựng bờ kè Sông Cần Thơ phía bờ quận Cái Răng được xây dựng khang trang, giúp người dân nơi đây không chỉ thuận tiện trong đi lại mà còn có thêm nơi để dạo cảnh, hóng mát và tập thể dục hằng ngày".
Theo ông Nguyễn Thành Nguyên, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, từ năm 2002 đến nay, trên địa bàn quận có 94 dự án đầu tư xây dựng được quy hoạch thực hiện, trong đó có 84 dự án của thành phố và Trung ương, 12 dự án của quận. Đến nay, có 47 dự án đã hoàn thành gồm: 41 công trình phúc lợi xã hội và 6 dự án khu dân cư, đô thị. Trong đó, có những dự án mới được hoàn thành năm 2015 và những tháng gần đây đã góp phần quan trọng vào sự đổi mới diện mạo đô thị của địa phương. Cụ thể như: Dự án Bến xe Cần Thơ giai đoạn 1, Dự án Bộ chỉ huy quân sự Thành đội, Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây đô, Khu dân cư Hồng Loan (lô số 2), dự án mở rộng quốc lộ 1A, Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL
Riêng các dự án còn lại đang được nhà đầu tư quan tâm đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào khai thác. Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Cái Răng Nguyễn Thành Nguyên phấn khởi cho biết: "Giai đoạn 2009-2014 bị khủng hoảng "đóng băng nhà đất", doanh nghiệp gặp khó về vốn nên nhiều công trình, dự án, nhất là các dự án khu dân cư đô thị và công nghiệp trên địa bàn quận triển khai khá chậm, ảnh hưởng xấu cho bộ mặt đô thị địa phương và nhiều vấn đề dân sinh. Nhưng từ năm 2015 đến nay, tiến trình đô thị hóa và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận đã được đẩy nhanh lên rất nhiều. Không chỉ những dự án cũ được đẩy nhanh tiến độ mà nhiều dự án mới khởi công gần đây cũng được các chủ đầu tư "rốt ráo" triển khai. Đơn cử như, Dự án Nhà máy giày Taekwang-Hàn Quốc, dự án khu dân cư đô thị của các công ty Hoàng Quân, Nam Long, các dự án ở Cồn Ấu
". Với những chuyển động tích cực từ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, tin rằng bộ mặt đô thị quận Cái Răng sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
* Tích cực chỉnh trang đô thị
Song song với việc thúc đẩy sớm hoàn thiện các kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn quận Cái Răng cũng rất quan tâm chỉnh trang đô thị và tăng cường các công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và đô thị. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng, cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận và sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành và địa phương trên địa bàn, công tác chỉnh trang và lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn quận Cái Răng đã được tăng cường. Các hình thức tuyên truyền được đẩy mạnh nên từng bước nâng cao được nhận thức và sự đồng thuận cao của người dân.
Theo Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng, từ đầu năm đến nay, nhiều cầu, đường giao thông và các kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn quận đã được quan tâm rà soát và tiến hành sửa chữa, giặm vá, nâng cấp kịp thời, tạo thuận lợi và an toàn cho việc đi lại của người dân. Có 13 cây cầu và hơn 4,6km đường giao thông được thi công nâng cấp, giặm vá. Công tác thu gom rác trên địa bàn quận cũng được tiến hành thường xuyên, liên tục, kể cả ngày lễ, Tết, thứ bảy và chủ nhật tại các tuyến đường đô thị, các chợ và thông thoát hệ thống cống trên địa bàn để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổng lượng rác được thu gom và vận chuyển đem xử lý trên địa bàn quận 10 tháng năm 2016 đạt hơn 21.187 tấn rác các loại. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc cây xanh, phát cỏ trên các tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị cũng được tăng cường. Quận Cái Răng đã tiến hành tua cỏ vỉa hè hơn 172km, phát cỏ các nút giao IC4, đường dẫn cầu Cần Thơ, đường Võ Nguyên Giáp (kể cả phần đất dự trữ ở giữa), đường vào Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Khu dân cư Thạnh Mỹ, Khu tái định cư Cầu Cần Thơ và các tuyến đường quận với khối lượng 53,95ha. Phát quang, cắt tỉa cây xanh nhằm giải phóng tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường với khối lượng 12,3ha. Mặt khác, Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng cũng đã tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan trong đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời sửa chữa, lắp đặt bổ sung các đèn tín hiệu và biển báo hiệu giao thông trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện các phần việc trên là hơn 23 tỉ đồng, trong đó vốn từ ngân sách hơn 22,6 tỉ đồng, còn lại 311 triệu đồng do nhân dân đóng góp.
Bài, ảnh: VĂN CÔNG