20/04/2016 - 14:28

Độ mặn trên các sông chính ở Nam bộ có xu thế giảm dần

* Khô hạn, thiếu nước sẽ lan rộng ở Trung bộ và Tây Nguyên
* 484,7 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân 2015-2016

(CT)- Báo cáo tổng hợp của Bộ NN&PTNT, tính đến trung tuần tháng 4-2016, đã có gần 338.850 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt và 240.215ha đất trồng lúa, 18.335ha hoa màu, trên 55.650ha cây ăn trái, 104.106ha cây công nghiệp, trên 4.640ha thủy sản ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL bị thiệt hại do hạn hán hán và xâm nhập mặn. Ước tổng thiệt hại lên đến 5.572 tỉ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tháng tiếp theo của mùa khô 2016 (từ cuối tháng 4-8/2016) dòng chảy trên các sông ở Trung bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm dần. Tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ lan rộng ra các tỉnh Trung bộ khu vực từ Nghệ An đến Bắc Bình Thuận và có khả năng kéo dài đến tháng 8-9/2016; ở khu vực Nam Bình Thuận và Tây Nguyên sẽ kéo dài đến đầu tháng 6-2016. Xâm nhập mặn sẽ lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Trung Trung bộ. Trong tháng 4, lưu lượng thượng nguồn sông Mê Công về ĐBSCL khả năng được duy trì và tương đương tháng 3. Từ nay đến cuối tháng 5, xu thế đỉnh triều giảm nên độ mặn các trạm thuộc hệ thống sông Cửu Long, sông Đồng Nai – Sài Gòn và sông Vàm Cỏ có xu thế giảm dần nhưng vẫn còn cao hơn cùng kỳ 2015. Riêng vùng bán đảo Cà Mau-Kiên Giang, độ mặn cao nhất năm khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5-2016.

Để ứng phó với diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn, theo Bộ NN&PTNT các bộ ngành hữu quan và các địa phương cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cấp bách. Đặc biệt trong đó tiếp tục tăng cường dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn; hướng dẫn về khai thác nguồn nước ngầm; hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất vụ hè thu 2016 phù hợp với tình hình nguồn nước từng khu vực; chuyển giao kỹ thuật sử dụng hiệu quả nguồn nước… Đồng thời, dự trữ và cung ứng đủ nhu cầu về hóa chất khử trùng, xử lý nước (Aquatabs, Cloramin B…) cho người dân vùng hạn hán; dự phòng thuốc, triển khai công tác phòng, chống không để dịch bệnh bùng phát trong trường hợp xảy ra hạn hán nghiêm trọng, kéo dài trong thời gian tới…

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 604/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân 2015-2016 (đợt 2).

Theo đó, hỗ trợ 484,7 tỉ đồng cho 21 địa phương và 2 Công ty thủy nông trực thuộc Bộ NN&PTNT từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân 2015-2016. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. UBND các địa phương chủ động sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn… Vùng ĐBSCL có 6 tỉnh, thành được nhận hỗ trợ kinh phí gồm: Tiền Giang (14,5 tỉ đồng), Bến Tre (25 tỉ đồng), Trà Vinh (6 tỉ đồng), Vĩnh Long (20 tỉ đồng), Hậu Giang (36,9 tỉ đồng) và Cần Thơ (9,5 tỉ đồng).

T.Long – T.T

Chia sẻ bài viết