07/07/2026 - 10:12

Điều trị hiệu quả bệnh cườm đá bằng thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến tại TP Cần Thơ 

Đục thủy tinh thể (cườm đá, cườm khô) là bệnh lý về mắt thường gặp nhất ở người cao tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Để điều trị hiệu quả và phục hồi thị lực tối ưu cho người bệnh, đòi hỏi bác sĩ chuyên khoa phải có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, kết hợp với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật tiên tiến. 

BS.CKII Hồ Như Thủy cùng ê-kíp phẫu thuật điều trị các bệnh về mắt cho bệnh nhân.

Nỗi khổ mất thị lực

Vừa qua, Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân L.V. Đ (66 tuổi, ngụ xã Thới Lai, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng mắt phải bị đau nhức và không nhìn thấy. Mắt trái của ông Đ từng mổ cườm nhiều năm trước ở một cơ sở khác, nhưng nay thị lực đang giảm dần. Mắt phải cườm đá giai đoạn nặng, nghiêm trọng hơn khi tình trạng đục thủy tinh thể diễn tiến nặng sang cườm nước do trì hoãn điều trị lâu ngày vì hoàn cảnh khó khăn, khiến bệnh nhân gần như mất hoàn toàn thị lực và xuất hiện biến chứng đau nhức, đi lại cũng khó khăn.

BS.CKII Hồ Như Thủy, Phó trưởng Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, qua thăm khám cho bệnh nhân Đ, chẩn đoán mắt phải đục thủy tinh thể chín phồng tăng áp. Đây là giai đoạn nặng khi cườm đá đã biến chứng sang cườm nước, tăng nhãn áp nguy hiểm. Bác sĩ chỉ định cho hạ nhãn áp và phẫu thuật lấy thủy tinh thể để bảo vệ thị lực và chấm dứt cơn đau cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công bằng phương pháp phaco hiện đại. Bác sĩ sử dụng máy phẫu thuật phaco lấy sạch khối cườm qua vết mổ siêu nhỏ 2.2mm mà không cần rạch diện rộng. Phương pháp này chỉ cần nhỏ thuốc tê tại chỗ, thời gian thực hiện nhanh chóng (khoảng 10 phút), không cần gây mê, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Ngay sau phẫu thuật, mắt ông Đ đã nhìn sáng rõ trở lại, đã xuất viện ngay trong ngày và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với mắt trái bị mờ do đục bao sau cũng được bác sĩ chỉ định laser để làm sạch bao sau giúp mắt sáng rõ trở lại.

Theo BS.CKII Hồ Như Thủy, trường hợp của ông Đ là ca bệnh khó, cần được thực hiện tại cơ sở đủ máy móc chuyên dụng hoặc bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật xử lý ca khó, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Làm chủ công nghệ cao

Theo thống kê gần đây, tại 14 tỉnh, thành phố trong cả nước có gần 330.000 người mù, trong đó số người mù do đục thủy tinh thể chiếm trên 74%. Tỷ lệ mù lòa đang có xu hướng gia tăng, dẫn đầu là đục thủy tinh thể, dân gian gọi là cườm khô, cườm đá. Bệnh xuất hiện ở người từ 50 tuổi và tỷ lệ gia tăng theo độ tuổi. Nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai là các bệnh lý đáy mắt, như: võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, võng mạc cao huyết áp…

Bình quân mỗi ngày Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ thực hiện trên 20 ca phẫu thuật điều trị các bệnh lý về mắt (phaco, glaucoma...) và mổ hơn 300 ca phaco điều trị cườm đá mỗi tháng. Đơn vị đã được đầu tư đồng bộ nhiều hệ thống trang thiết bị nhãn khoa hàng đầu thế giới giúp đo chính xác thông số cấu trúc mắt, hỗ trợ bác sĩ tính toán độ kính nhân tạo tối ưu cho từng bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Bên cạnh đó còn có các máy giúp chẩn đoán đáy mắt hiện đại, chẩn đoán tổn thương do bệnh lý đáy mắt chuyên sâu, theo dõi chính xác các tổn thương đáy mắt nặng, như: võng mạc đái tháo đường, tắc mạch máu võng mạc do cao huyết áp hay thoái hóa hoàng điểm. Máy còn có chức năng quét độ dày lớp sợi thần kinh thị giác để phát hiện sớm và quản lý bệnh lý glaucoma. Bệnh viện còn có các máy chụp hình màu đáy mắt, máy kiểm soát cận thị tiên tiến giúp theo dõi tiến triển cận thị…

BS.CKII Hồ Như Thủy khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý nền như đái tháo đường, cao huyết áp, cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo của bệnh đục thủy tinh thể và bệnh lý mắt, như: thị lực giảm sút, nhìn mờ như có màn sương che trước mắt, lóa mắt khi gặp ánh sáng mạnh, hoặc thường xuyên mỏi mắt, đau nhức mắt.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan hoặc tự ý mua thuốc nhỏ mắt tại nhà, mà cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được bác sĩ thăm khám, đo nhãn áp và soi đáy mắt kịp thời. Việc tầm soát sớm và can thiệp đúng thời điểm chính là giải pháp then chốt để bảo tồn thị lực, bảo vệ nguồn sáng cho đôi mắt.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết