27/04/2025 - 13:26

Diện mạo mới ở phường Thuận Hưng 

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), người dân khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt có thêm niềm vui khi tuyến đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ðây là một trong nhiều công trình do cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.


Cầu Bà Nga ở phường Thuận Hưng được đầu tư xây dựng, giúp lưu thông thuận lợi.

Cùng chúng tôi tham quan công trình đèn đường vừa hoàn thành, ông Lê Văn Trung, người dân khu vực Tân An, vui vẻ nói: “Khi phường có chủ trương lắp đèn chiếu sáng, chúng tôi đồng tình đóng góp 70 triệu đồng mua đèn năng lượng mặt trời lắp trên tuyến đường dài 1.500m. Có đèn chiếu sáng, việc đi lại vào ban đêm thuận tiện, an toàn và đảm bảo được an ninh trật tự. Bà con ai nấy đều phấn khởi”.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy phường chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách, sức dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm được hơn 10 tỉ đồng để đầu tư xây dựng các công trình. Ðiển hình như xây dựng kè chống sạt lở bờ sông kinh Thơm Rơm; làm vỉa hè trung tâm phường; nâng cấp, mở rộng hơn 12.000m đường giao thông; bắc mới 21 cây cầu và sửa chữa 13 cây cầu; lắp đèn chiếu sáng nhiều tuyến đường; xây mới Trạm Y tế phường; nâng cấp, cải tạo Trường THCS Thuận Hưng, Trường Tiểu học Thuận Hưng 1, Trường Tiểu học Thuận Hưng 2, Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2... “Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” - đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường nói.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy chỉ đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong đó, hỗ trợ thủ tục hành chính, vay vốn ngân hàng, đảm bảo an ninh trật tự để người dân và doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Ðến nay, phường có 23 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động (tăng 4 cơ sở so với năm 2020), giá trị sản xuất năm 2024 được 1.927 tỉ đồng (tăng 2,41 lần so với năm 2020); có 1.287 hộ kinh doanh, giá trị thương mại - dịch vụ năm 2024 được 2.756 tỉ đồng (tăng 1,6 lần so với năm 2020).

UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường quan tâm hỗ trợ người dân về tập huấn kỹ thuật, trợ giá cây - con giống, xây dựng 3 sản phẩm OCOP 3 sao để phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống. Ðến nay, nhân dân trong phường đưa giống lúa chất lượng xuất khẩu vào sản xuất trên toàn bộ 730ha ruộng; cải tạo, trồng mới được hơn 120ha vườn, nâng tổng diện tích vườn toàn phường lên hơn 450ha trồng các loại cây ăn trái: mận An Phước, mận hồng đào đá, nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng...

Trong quá trình xây dựng và phát triển, hệ thống chính trị phường Thuận Hưng quan tâm thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Nổi bật là đã huy động các nguồn lực được 3,2 tỉ đồng hỗ trợ xây 44 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, hộ cận nghèo ở khu vực Tân Thạnh nói: “Tôi vừa được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết. Từ nay, cuộc sống sẽ bớt phần khó khăn. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu làm ăn để vươn lên trong cuộc sống”.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được Ðảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã có những chuyển biến, đạt kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, chất lượng công tác giáo dục và đào tạo được nâng lên, tất cả 6/6 trường học đều đạt chuẩn quốc gia; Trạm Y tế phường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phường giữ vững danh hiệu “Phường Văn hóa” nhiều năm, 4/4 khu vực giữ vững danh hiệu “Khu vực Văn hóa” nhiều năm; hằng năm có trên 96% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa…

Ðồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, khẳng định: “Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, phường còn 0,18% hộ nghèo, 0,78% hộ cận nghèo. Số hộ giàu, khá ngày càng nhiều”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết