15/04/2015 - 20:34

Diễn đàn kinh tế

 

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương:
Các cấp chính quyền cũng phải chủ động đổi mới

Để phát huy lợi thế của nước ta trong quá trình hội nhập, không chỉ doanh nghiệp mà cả Chính phủ cũng phải thay đổi. Từ một chính phủ làm theo các điều pháp luật quy định, doanh nghiệp phải hỏi, xin, phải thay bằng chính quyền, chính phủ thân thiện, phục vụ minh bạch, có khả năng giải trình, có khả năng đối thoại với thị trường, với xã hội, với doanh nghiệp. Muốn chuyển cơ hội thành hiện thực, không chỉ vượt qua các thách thức mà cả ngay trong cơ hội cũng phải sửa đổi, phải cải cách cả ở tầm vĩ mô và vi mô.

Thế mạnh lớn nhất của ĐBSCL là lĩnh vực nông nghiệp. Quá trình hội nhập tại vùng cần gắn với quyết tâm đổi mới lĩnh vực nông nghiệp, cần có cuộc cách mạng trong nông nghiệp: tạo được lợi thế quy mô, kết hợp toàn bộ chuỗi giá trị… để người nông dân có vị thế, có quyền được mặc cả trong chuỗi giá trị và lợi ích họ thu được tương xứng.

K.Trung

 

Bà Nguyễn Thị Thương Linh, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ:
Doanh nghiệp cần kịp thời hội nhập

Năm nay, cũng là năm nước ta thực hiện các FTA với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, áp lực hàng hóa nước ngoài tràn vào ĐBSCL rất lớn. Nhưng không ít doanh nghiệp còn thờ ơ với các FTA và những diễn biến "nóng" của tiến trình hội nhập. Đây là điều đáng lo ngại, các doanh nghiệp cần kịp thời có sự chủ động hội nhập ngay.

Doanh nghiệp cần cập nhật và nắm rõ những quy định, nguyên tắc các chính sách mới của Nhà nước, các FTA, chú ý nâng cao nội lực, công tác quản trị nhân sự và tái cấu trúc doanh nghiệp. Chú trọng quản lý dòng tiền, nâng cao mức thanh khoản, chủ động nguồn tiền kinh doanh, phối hợp việc quản lý tốt chi phí sản xuất, quản lý công nợ. Tăng cường liên kết theo hình thức đôi bên cùng có lợi trong quan hệ đối tác kinh doanh…

V.Cộng

 

Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ:
Tăng cường sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ

Khi hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức luôn song hành. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, doanh nghiệp TP Cần Thơ sẽ phải đối mặt với nỗi lo nhiều hơn. Bởi lẽ, xuất phát điểm của doanh nghiệp chúng ta còn nhỏ về quy mô và thiếu nhiều điều kiện để cạnh tranh trên một thị trường quốc tế mở rộng với quy định rõ ràng, đòi hỏi tính tuân thủ và minh bạch cao.

Để vững tin hội nhập, trước hết doanh nghiệp tăng cường sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ. Doanh nghiệp chỉ thực sự vững mạnh để đối phó với bên ngoài khi nội bộ ổn định với bộ máy làm việc hiệu quả. Một vấn đề không kém phần quan trọng là doanh nghiệp phải nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường dù là đã hơi trễ.

QUẾ LIM

 

Ông Huỳnh Quang Đấu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (ANTESCO):
Doanh nghiệp chuẩn bị tốt hành trang tham gia sân chơi lớn

Những năm qua, ANTESCO đã định hướng, chủ động đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng công tác tiếp thị, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở trong và ngoài nước. ANTESCO đã có các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý chủ chốt, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ kinh doanh quốc tế giỏi, tuyển và đào tạo đội ngũ kỹ sư và công nhân có tay nghề ở từng lĩnh vực để điều khiển tốt các thiết bị sản xuất hiện đại… ANTESCO cũng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu sản xuất, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng…

Trước yêu cầu cấp bách của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ANTESCO đã và đang cố gắng, không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm để theo kịp với xu hướng phát triển.

VĂN CỘNG

Chia sẻ bài viết