01/02/2013 - 21:18

Đi sắm Tết

Các loại hải sản khô đang là sản phẩm hút hàng mạnh trong những ngày cận Tết.

Thị trường Tết đã và đang bước vào mùa mua sắm cao điểm. Lượng khách đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại, các khu chợ lớn nhỏ ngày một đông... Các loại thực phẩm khô, hàng công nghệ, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, tiêu dùng, trái cây, quần áo… đều là những tâm điểm hút hàng mạnh…

Không khí mua sắm tấp nập nhất trong những ngày này phải kể đến là các siêu thị. Hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định, nhiều chương trình khuyến mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt… được xem là những ưu điểm thu hút đông người tiêu dùng chọn phong cách mua sắm hiện đại này. Trên địa bàn TP Cần Thơ, các thương hiệu như: Co.opmart, Vinatex, Big C, Maximark, Metro Hưng Lợi luôn là những điểm mua sắm được các khách hàng tin dùng. Cô Nguyễn Thị Lý, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ, cho biết: “Hàng hóa tại siêu thị chẳng thiếu thứ gì, từ quần áo, đồ dùng đến các loại thực phẩm… Rất tiện lợi! Chỉ cần mất một buổi là tôi có thể sắm tươm tất cho ba ngày Tết”. Nhằm mang đến sự tiện ích hơn cho người tiêu dùng, vào mùa kinh doanh Tết, các siêu thị còn đặc biệt chú trọng đến những mặt hàng truyền thống với những thực phẩm cho mâm cỗ Tết cổ truyền.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Quan hệ công chúng và Đối ngoại, Hệ thống trung tâm thương mại Big C, cho biết: “Góp phần mang đến những món ăn phong phú, đậm hương vị ngày Tết cổ truyền, Big C thiết kế chương trình “Sẵn sàng cho bữa ăn ngày Tết”. Ở đây, chúng tôi đặc biệt chú trọng các mặt hàng mang tính truyền thống như: tai heo chua ngọt, bánh chưng, mứt, chả lụa, dưa cải chua…Không chỉ tiết kiệm thời gian chế biến cho các bà nội trợ, chúng tôi còn áp dụng giảm giá các mặt hàng từ 5-30%. Vì vậy, đây còn được xem là một giải pháp mua sắm tiết kiệm cho dịp Tết”. Không chỉ có Big C mà hầu hết các siêu thị đều áp dụng các chương trình giảm giá sản phẩm đến 50%, như: chả lụa heo Ebon 99.000 đồng/kg, bánh chưng Trần Gia 79.000 đồng/bánh (1kg), tai heo chua ngọt 109.000 đồng/kg, kim chi Việt Nam 39.900 đồng/kg… Mặt hàng bánh kẹo, mứt các loại không chỉ được giữ mức giá bình ổn mà còn được áp dụng mức giá giảm từ 5-30%, tùy mặt hàng. Đến siêu thị, khách hàng còn có thể tìm mua những đặc sản vùng miền như: bánh tét lá cẩm, bánh lá gai, rau củ đặc sản của các địa phương…

Chuẩn bị mâm ngũ quả trong ngày Tết là việc làm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Với mong muốn “Cầu, vừa, đủ, xài”, mâm ngũ quả ngày Tết không thể thiếu những loại trái cây như: xoài, đu đủ, mãng cầu, quýt, bưởi, dưa hấu… Giá những loại trái cây này trong ngày Tết luôn ở mức cao, tăng so với ngày thường từ 30-100%. Không chỉ được bán tại các siêu thị, các chợ, trái cây còn được bày bán khá tại ở các tuyến đường: Nguyễn An Ninh, Trung tâm Thương mại Cái Khế, khu vực bến Ninh Kiều… Theo mức giá hiện tại: xoài cát Hòa lộc khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg, quýt đường 40.000 – 45.000 đồng/kg, dưa hấu dài 6.000 – 7.000 đồng/kg, bưởi 15.000 – 25.000 đồng/kg,… tùy loại. Theo các tiểu thương kinh doanh trái cây tại các chợ, giá trái cây chắc chắn sẽ tăng trong những ngày cận Tết. Tuy nhiên nguồn hàng sẽ không thiếu. Ngoài các loại trái cây thông dụng, trên thị trường còn có các loại đặc sản như: bưởi hồ lô in chữ “tài, lộc”, dưa hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng, với mặt hàng này thì tùy theo loại mà nhà vườn định giá, nhưng thấp nhất cũng khoảng 500.000 đồng/cặp, cao có thể lên đến vài triệu đồng/cặp.

Các loại hải sản khô như: cá khô, tôm khô, khô mực… cũng là loại thực phẩm được ưa chuộng trong những ngày Tết. Cũng như nhiều mặt hàng ngày Tết, giá hải sản khô được điều chỉnh tăng hơn so với ngày thường, trên dưới 20%. Nếu so với khoảng 1 tuần trước, giá loại thực phẩm này đã tăng khoảng 10.000 – 30.000 đồng/kg, tùy loại. Theo lý giải của các cửa hàng kinh doanh, giá hàng khô tăng là do nhu cầu của người dân tăng cao lượng hàng ít nhưng vẫn đảm bảo đủ cung ứng cho thị trường. Qua khảo sát của chúng tôi, tùy theo chợ và nguồn hàng mà có các mức giá khác nhau. Vì vậy các bà nội trợ nên dò giá trước tại các điểm mua để mua được mức giá tốt nhất. Các loại hải sản khô được ưa thích trong ngày Tết như: cá lóc 260.000 – 280.000 đồng/kg, cá sặt bổi 260.000 – 340.000 đồng/kg, mực 400.000 – 550.000 đồng/kg, tôm khô (tôm bạc đất Cà Mau) 600.000 – 860.000 đồng/kg, cá thiều Phú Quốc 320.000 đồng/kg, cá chỉ vàng 140.000 – 180.000 đồng/kg…

Việc “sắm” cho mình và gia đình những bộ quần áo mới cũng nhiều người quan tâm trong dịp này. Khu bán quần áo may sẵn tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thời trang trong những ngày này luôn chật kín khách. Theo các điểm kinh doanh, giá quần áo may sẵn năm nay không cao hơn so với ngày thường, thậm chí khách hàng còn được hưởng các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ các cửa hàng, thương hiệu. Như, cửa hàng Galaxy giảm 2% trên hóa đơn, Blue Exchange giảm giá đến 80%, Ninomaxx và N&M giảm giá 30-50%, tùy theo mẫu sản phẩm. Các món đồ trang trí nhà cửa như dây treo, hình dán cũng đang là những sản phẩm hút hàng mạnh, được bày bán ở hầu hết các siêu thị, cửa hàng kinh doanh tặng phẩm, đặc biệt tập trung nhiều nhất ở đường Phan Bội Châu (quận Ninh Kiều). Ngày Tết nhiều người cũng chọn hoa giả để trang trí nhà cửa. Thị trường hoa giả năm nay chủ yếu là hàng sản xuất trong nước. Gần như hoa thật có loại nào thì hoa giả có loại ấy như: vạn thọ, hướng dương, sao nhái, hồng, thủy tiên… tùy theo mẫu hoa giá khoảng 12.000 – 88.000 đồng/cành.

Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, giá cả thị trường Tết năm nay khá dễ mua, hàng hóa đa dạng. Cùng đó, là sự góp phần của các điểm bán bình ổn giá, sự chuẩn bị nguồn hàng tại các điểm bán lớn, các chương trình khuyến mãi của các siêu thị đã hạn chế được tình trạng tăng giá vào cao điểm mùa mua sắm Tết.

    Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết