07/09/2021 - 08:41

Đi chợ, bán nông sản giúp dân 

Tổ chức đi chợ, bán nông sản giúp dân - những việc làm thiết thực của các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở Cà Mau không chỉ thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, mà còn góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Các thành viên Xã đoàn Khánh Lộc tiêu thụ nông sản giúp nông dân.

Các thành viên Xã đoàn Khánh Lộc tiêu thụ nông sản giúp nông dân.

Đầu tháng 7, UBND tỉnh Cà Mau có chủ trương gia đình nào có người về từ vùng có dịch thì gia đình đó phải cách ly y tế, điều đó đồng nghĩa với việc thành viên của những hộ này không thể ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm thiết yếu. Để hỗ trợ hàng trăm hộ dân đang cách ly y tế, Huyện đoàn U Minh thành lập mỗi xã 1 đội shipper tình nguyện, mỗi đội từ 8-10 người làm nhiệm vụ đi chợ giúp dân. Tại ấp 12, xã Khánh An, huyện U Minh, vừa qua có 1 khu vực với 36 hộ dân, bị phong tỏa do có người nhiễm COVID-19. Hằng ngày, đội shipper tình nguyện xã Khánh An đều đặn nghe điện thoại và mua những hàng hóa thiết yếu cho vào bọc, ghi địa chỉ từng gia đình để những người làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa đưa đến cho bà con. Anh Nguyễn Hoàng Khang, Bí thư xã Đoàn, Đội trưởng Đội shipper tình nguyện xã Khánh An, chia sẻ: “Là đoàn viên, mình làm giúp bà con chuyện họ không làm được để cùng góp phần phòng, chống dịch”.

Những ngày qua, dù thời tiết mưa, nắng thất thường nhưng các shipper tình nguyện vẫn đều đặn mua rau, cá, thịt... chuyển đến bà con. “Đoàn viên là lực lượng trẻ, xung kích nên Huyện đoàn tạo điều kiện để các bạn thể hiện sức trẻ của mình, góp phần vào công tác phòng, chống dịch. Anh em tham gia đội shipper tình nguyện không hưởng bất cứ chế độ nào nhưng hăng hái giúp đỡ bà con. Qua đó, cũng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của ĐVTN với dân, với địa phương” - anh Phạm Văn Hiền, Bí thư Huyện đoàn U Minh, bày tỏ.

Còn tại xã Khánh Lộc - vùng trồng rau màu trọng điểm của huyện Trần Văn Thời, từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thương lái rất hạn chế thu mua nông sản. Hàng chục héc-ta hoa màu của bà con nông dân đến kỳ thu hoạch không có đầu ra nên Xã đoàn Khánh Lộc đã thành lập “Gian hàng Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản”. Trước khi mở bán, các ĐVTN chia sẻ thông tin việc làm thiện nguyện trên mạng xã hội, hình ảnh gian hàng cũng được người dân địa phương chia sẻ rộng rãi để việc tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn. Gần nửa tháng nay, trung bình mỗi ngày “Gian hàng Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản” của xã đoàn Khánh Lộc bán được khoảng 2 tấn rau màu. Ngoài việc bán lẻ tại chỗ, các ĐVTN còn liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tìm đầu ra cho nông sản. Nhờ tổ chức chặt chẽ và bán giá gốc nên gian hàng được nhiều người ủng hộ. “Gian hàng Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản” của Xã đoàn Khánh Lộc cũng đang hỗ trợ bán nông sản cho bà con nông dân những xã lân cận.

Anh Khổng Văn Trường ở xã Khánh Lộc bày tỏ: “Mấy em lấy dưa leo của tôi giá bao nhiêu là bán lại bấy nhiêu, ai thu hoạch không kịp còn vào hái giúp. Nhờ các em mà gia đình tôi bán được hơn 2 tấn dưa leo, nếu không có mấy em bán dùm thì vụ dưa này coi như bỏ luôn”. Theo anh Nguyễn Chí Tâm, Bí thư Huyện đoàn Trần Văn Thời, sau khi khảo sát thấy bà con nông dân vùng ngọt hóa gặp khó trong tiêu thụ nông sản, Huyện đoàn chỉ đạo các xã đoàn rà soát, sau đó thành lập gian hàng tại nơi có lượng hoa màu tập trung nhiều nhất là xã Khánh Lộc. Huyện đoàn cũng tính tới phương án sẽ thành lập thêm các gian hàng khác. Tuy nhiên để tránh tập trung đông người nên chỉ đạo các xã đoàn trên địa bàn tiếp nhận nông sản, vận chuyển đến gian hàng của xã Khánh Lộc tiêu thụ. Bà con ai cần bán nông sản thì liên hệ xã đoàn, không chỉ bán mà ngay cả thu hoạch hay vận chuyển, nếu bà con gặp khó khăn thì các ĐVTN cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết