18/01/2011 - 09:25

Đến năm 2015, xây dựng khoảng 510 trường nghề và trung tâm dạy nghề ở Đông Nam bộ và ĐBSCL

(CT)- Ngày 17-1, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Dạy nghề-Bộ Lao động-TBXH tổ chức hội nghị rà soát quy hoạch để xác định nghề đầu tư trọng điểm vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL giai đoạn 2011-2015.

Xuất phát từ vị trí là vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước, nhu cầu lao động tay nghề cao, nhưng về mạng lưới cơ sở dạy nghề cũng như quy mô đào tạo, chất lượng dạy nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Từ đó việc định hướng quy hoạch dạy nghề cho vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL là vô cùng cần thiết. Trên cơ sở đó, Tổng cục Dạy nghề đã xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề cho vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL giai đoạn 2011-2015 theo định hướng hình thành các trường cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp nghề (TCN) có năng lực đào tạo một số nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn của vùng. Đồng thời, phát triển các trường CĐN, TCN có năng lực đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của vùng, địa phương; phát triển các trung tâm dạy nghề (TTDN) nhằm phổ cập nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Với mục tiêu quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trong vùng đến năm 2015 có khoảng 510 trường CĐN, TCN và TTDN chiếm 36,2% cả nước, trong đó có 34 trường được đầu tư đồng bộ từ 3-5 nghề; 2 trường có từ 3-5 nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới; 4-5 trường có từ 3-5 nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và 28 trường có từ 3-5 nghề đạt tiêu chuẩn quốc gia.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết