13/06/2019 - 09:55

Đề xuất xử lý 6 đối tượng chống người thi hành công vụ 

(CTO)- Chiều 12-6-2019, thông tin từ Công an quận Thốt Nốt, đơn vị này vừa báo cáo và xin ý kiến Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý trường hợp 6 đối tượng chống người thi hành công vụ trên địa bàn quận xảy ra đêm 11-6-2019. Các đối tượng, gồm: Trần Minh Vương (sinh năm (SN) 1993); Trần Hồng Cao (SN 1995) và Nguyễn Minh Thiên (SN 1998) cùng thường trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Lê Văn Chương (SN 1997), thường trú huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Thị Bạch Phương (SN 1985, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

 Đối tượng Trần Minh Vương (thứ 2, từ phải sang) cùng đồng bọn

Vào lúc 19 giờ 15 tối 11-6-2019, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Thốt Nốt do Đại úy Huỳnh Thanh Phong, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ 91. Khi đến khu vực trước UBND quận thì phát hiện nhóm thanh niên điều khiển mô tô, trong đó có 1 xe gắn biển “xe xin số”, chạy tốc độ khá nhanh. Tổ tuần tra bám theo đến khu vực Phụng Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên thì 2 xe dừng lại trước quán cà phê đã đóng cửa. Tổ tuần tra yêu cầu 2 đối tượng xuất trình giấy tờ để lực lượng kiển tra, nhưng 2 đối tượng không chấp hành yêu cầu của lực lượng CSGT mà còn dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ, thách thức lực lượng CSGT. Thấy vậy, Đại úy Huỳnh Thanh Phong dùng điện thoại cá nhân quay phim ghi lại hành vi của các đối tượng. Đối tượng Vương tiếp tục lớn tiếng thách thức, không xuất trình giấy tờ để CSGT kiểm tra; đồng thời tự xưng là cảnh sát hình sự của Cao Lãnh. Sau đó, Vương nhiều lần dùng tay xô, nắm cổ áo, giựt mất bảng tên, đấm vào mặt các CSGT đang làm nhiệm vụ... Sau đó, Cảnh sát 113 và Công an phường đến khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở công an quận.

Kết quả xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn trong hơi thở, các đối tượng đều dương tính với ma túy, nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Cơ quan điều tra Công an quận Thốt Nốt đang tiến hành điều tra làm rõ và đề xuất xử lý các đối tượng theo 5 nhóm hành vi sau: sử dụng trái phép chất ma túy; tham gia giao thông (điều khiển xe) mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định; giả danh công an; người và phương tiện tham gia giao thông không đủ điều kiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; chống người thi hành công vụ.     

Đến 17 giờ 12-6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ" đối với Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Thiên, Lê Văn Chương; áp dụng Nghị định 221/NQ-CP đưa vào cơ sở trị bệnh bắt buộc đối với  Nguyễn Thị Bạch Phương. Hai đối tượng còn lại là Trần Hồng Cao và Nguyễn Ngọc Hải được gia đình bảo lãnh, chờ điều tra làm rõ, xử lý các hành vi có liên quan.    

Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết