Cùng với quá trình phát triển, quận Ninh Kiều chú trọng chỉnh trang đô thị và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và hướng tới đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ.
Nỗ lực
Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Ninh Kiều thời gian qua được các cấp quan tâm, bước đầu đã có nhiều kết quả ghi nhận, đem lại sự thay đổi về diện mạo đô thị, cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Chú Nguyễn Văn Bình, ở phường Thới Bình, chia sẻ: Quận Ninh Kiều có những thay đổi tích cực, ngày một đẹp lên, diện mạo khang trang, hiện đại. Có nhiều con hẻm, tuyến đường được nâng cấp rộng thoáng, môi trường cảnh quan được quan tâm chỉnh trang, sạch đẹp, hệ thống cây xanh, công viên được quan tâm chăm sóc…
Vỉa hè đường Nguyễn Trãi được nâng cấp, thay mới khang trang.
Hằng năm, quận triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn, bảo đảm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tập luyện thể dục của người dân. Cụ thể, chăm sóc và trồng giặm bổ sung hoa kiểng, cây lá màu, thảm cỏ, cây xanh; tăng cường kiểm tra đề xuất đốn hạ cây xanh có nguy cơ ngã đổ, mẻ nhánh, cắt tỉa cây xanh nặng tàn có khả năng gãy đổ; phát động phong trào trồng cây xanh trên địa bàn… Tổ chức thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn các phường với khối lượng rác được thu gom vận chuyển đến nhà máy xử lý rác khoảng 310 tấn/ngày; thực hiện quét gom rác đường phố với hơn 135 tuyến đường. Quận duy trì thực hiện vớt rác trên sông, rạch, nhất là khu vực rạch Tham Tướng, rạch Bần, hồ Búng Xáng...; rửa thùng rác công cộng, làm cỏ vỉa hè; phát động phong trào tạo cảnh quan môi trường...
Góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với UBND các phường và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giặm vá, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, đảm bảo thuận tiện lưu thông, an toàn. Riêng năm 2024, quận đã triển khai tu sửa, nâng cấp các tuyến đường như Lê Anh Xuân, Huỳnh Cương, Đề Thám, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng... Theo kế hoạch có 13 tuyến đường được cải tạo, nâng cấp vỉa hè thực hiện cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Một số tuyến đường đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp vỉa hè như Ðề Thám, Nguyễn Khuyến, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi…; các tuyến đường còn lại hiện đang triển khai thực hiện. Lực lượng chức năng của quận và các phường thường xuyên và tăng cường ra quân thực hiện kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận. Riêng năm 2024, ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị khoảng 6.952 cuộc, với 31.445 lượt người tham gia, xử phạt 1.191 trường hợp, với số tiền phạt khoảng 444 triệu đồng…
Vì đô thị xanh - sạch - đẹp
Quá trình đô thị hóa tạo ra những thách thức không nhỏ, song Ninh Kiều tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, xây dựng môi trường sạch đẹp không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị. Trong năm 2025, quận tiếp tục thực hiện thường xuyên công tác bảo trì và duy tu sửa chữa hệ thống cầu, đường bộ, chiếu sáng công cộng, bổ sung biển báo, chỉnh trang hành lang đường bộ để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông. Kiểm tra, giặm vá các tuyến đường bị hư hỏng, sụp lún trên địa bàn quận. Đẩy mạnh việc đầu tư nâng cấp, mở rộng, kết nối các tuyến đường, tuyến hẻm nhằm hạn chế tình trạng ngập nghẹt, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân. Tiếp tục phối hợp ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quy hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đường phố, giám sát vệ sinh đô thị, quản lý công viên, cây xanh; tăng mảng xanh không gian đô thị và môi trường theo hướng văn minh hiện đại, thông thoáng, thân thiện. Quan tâm đặc biệt đến việc quản lý cảnh quan, nhất là các khu vực ven sông, rạch nhằm tạo ra cảnh quan đô thị đẹp mang tính đặc thù của đô thị sông nước.
Để xây dựng và duy trì đô thị sạch đẹp, văn minh đòi hỏi sự ủng hộ, chung tay của cả cộng đồng. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết: Tạo cảnh quan đô thị trên địa bàn phường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. UBND phường đề nghị tổ quản lý trật tự đô thị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự, Ủy ban MTTQVN cùng các đoàn thể phường thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, không xả rác, để vật nuôi phóng uế bừa bãi, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Chị Võ Thị Ngọc Hân, Hội LHPN phường Tân An chia sẻ: Bản thân gương mẫu trong việc chấp hành tốt các quy định của địa phương về việc xử lý, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tham gia các hoạt động ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị. Đồng thời, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè và hàng xóm cùng tham gia thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, không để xảy ra vi phạm, góp phần xây dựng địa phương sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn, văn minh…
Bài, ảnh: KIM PHÚC