21/01/2010 - 08:31

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

* Đồng chí Trương Tấn Sang tiếp các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác của tỉnh Hải Dương

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động”“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 và Cuộc gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai Cuộc vận động sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Chiều 20-1, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp báo giới thiệu về các hoạt động quan trọng diễn ra trong hai ngày 24-25/1 và đặc biệt là về các điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động trong toàn quốc.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những đóng góp thiết thực của báo giới vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét, sinh động, đạt hiệu quả cao Hội nghị tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 và Cuộc gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai Cuộc vận động, từ đó làm rõ kết quả thiết thực của Cuộc vận động, tạo quyết tâm thực hiện Cuộc vận động với chất lượng và hiệu quả ngày càng tốt hơn, sâu rộng và bền vững hơn. Thông qua Hội nghị này, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động, giới thiệu những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực tới đông đảo quần chúng nhân dân để mọi người học tập và làm theo.

Hơn 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến do các địa phương, các cấp, các ngành bình chọn, suy tôn, sẽ về dự Hội nghị. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, góp phần cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 3 năm qua, góp phần đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có tác dụng to lớn trong đời sống tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Sáng 20-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thân mật tiếp 74 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác của tỉnh Hải Dương, nhân dịp đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội báo công với Người.

Báo cáo về tình hình thực hiện CVĐ, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) tỉnh Hải Dương cho biết: CVĐ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức của Bác xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh Hải Dương bày tỏ xúc động được về thăm Thủ đô Hà Nội báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh; cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục vận động gia đình, nhân dân làm theo gương Bác, luôn là những tấm gương mẫu mực cho con cháu học tập, noi theo; quyết tâm xây dựng, phát triển quê hương Hải Dương trên con đường đổi mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân Hải Dương trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai Cuộc vận động đã có những chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Kết quả “làm theo” ngày càng rõ hơn, lề lối làm việc được chú ý sửa đổi. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều cơ quan, đơn vị. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị chuyển biến tích cực, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Đồng chí Trương Tấn Sang mong các điển hình tiên tiến luôn là hạt nhân nòng cốt tiếp tục đưa CVĐ lan tỏa sâu rộng, đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân; phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động, học tập, vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh, mạnh, ngày càng giàu đẹp.

HƯƠNG THỦY - TIẾN DUẨN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết