26/12/2017 - 14:27

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học 

(CT)- Đó là mục tiêu mà lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nỗ lực thực hiện trong năm học 2017-2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của trường.

Một hoạt động thiện nguyện (hỗ trợ nhà tình nghĩa cho người dân ở quận Bình Thủy) của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ và ĐH SoonChunHyang. Ảnh: CTV

Theo đó, trường khuyến khích viên chức, giảng viên và học sinh sinh viên nghiên cứu khoa học, tập trung thực hiện các đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cụ thể thực hiện 2 đề tài phát triển cộng đồng tại tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Đồng thời tiến hành xét chọn và thẩm định 33 đề tài cấp cơ sở (kinh phí khoảng 700 triệu đồng). Về hợp tác quốc tế, trường củng cố các mối quan hệ hiện có, triển khai các nội dung đã ký kết với các đơn vị nước ngoài; mở rộng hợp tác với các đối tác mới. Hiện trường đang chuẩn bị tiếp nhận sinh viên ĐH SoonChunHyang (Hàn Quốc) đến thực tập tại trường (từ ngày 29-12-2017 đến ngày 26-1-2018); tiếp nhận đoàn cán bộ, giảng viên ĐH SoonChunHyang đến trao đổi cụ thể về việc thành lập Trung tâm Hàn ngữ tại trường vào trung tuần tháng 1-2018.

5 năm qua (từ 2013 đến 2017), trường đã tổ chức nghiệm thu và chuyển giao cho các đơn vị thực hiện 143 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó có 135 đề tài cấp cơ sở (gần 3 tỉ đồng) và 8 đề tài cấp tỉnh, thành phố (khoảng 4 tỉ đồng). Trường đã tiếp và làm việc với 19 lượt đoàn khách nước ngoài; ký kết 3 thỏa ước hợp tác với Đại học Victoria- New Zealand, Đại học SoonChunHyang- Hàn Quốc và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nhật Mekong-Ken...

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết