13/10/2012 - 19:15

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công hỗ trợ công nghiệp nông thôn ở ĐBSCL

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL) đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động khuyến công, nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn.

Theo Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương), năm 2012, các tỉnh vùng ĐBSCL đầu tư hơn 18,6 tỉ đồng cho hoạt động khuyến công (trung bình mỗi tỉnh hơn 1,4 tỉ đồng). Trong đó, nguồn vốn khuyến công quốc gia hơn 8,4 tỉ đồng, chiếm 21,5% so với cả nước; còn lại là nguồn kinh phí khuyến công của các địa phương hơn 10 tỉ đồng. Một số tỉnh thực hiện nguồn kinh phí khuyến công quốc gia lớn như: Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre. Vùng ĐBSCL hiện có khoảng 100.000 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; 51 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 61.000 lao động, chủ yếu là lao động nông thôn. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn của vùng ĐBSCL rất đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Ngoài các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của toàn vùng như: Chế biến thủy sản, chế biến rau quả, chế biến gạo xuất khẩu luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp toàn vùng, mỗi tỉnh đều có những sản phẩm đặc trưng như: rượu đế Gò Đen (Long An); bánh phồng Cái Bè, hủ tiếu Mỹ Tho, mắm tôm chà Gò Công (Tiền Giang); kẹo dừa, bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc (Bến Tre); khô, mắm và đồ mộc (An Giang); than đước, ghe xuồng (Hậu Giang); bánh pía, lạp xưởng (Sóc Trăng)...

Thời gian qua, hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn ở ĐBSCL xác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Bênh cạnh hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp, hoạt động khuyến công đã góp phần phát triển sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương "ly nông bất ly hương" và góp sức vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội ở vùng nông thôn.

Công Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết