22/11/2021 - 21:07

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch COVID-19 

(CT) - Chiều 22-11, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, làm việc với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 quận Ô Môn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.  

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ô Môn, từ ngày 27-10 đến nay, quận có thêm 1.823 ca F0. Trong đó, phường Châu Văn Liêm có 218 ca, phường Long Hưng có 143 ca, phường Phước Thới có 683 ca, phường Thới An có 381 ca, phường Thới Hòa có 69 ca, phường Thới Long có 117 ca và phường Trường Lạc có 212 ca. Lũy tích từ đầu đến nay quận có tổng số 2.280 ca F0. Trong tổng số 1.823 ca F0 từ ngày 27-10 đến nay, quận đã chuyển đi điều trị được 1.119 ca F0 tại các bệnh viện dã chiến và hoàn thành điều trị, còn 704 ca F0 chưa chuyển được do đang ở tại các khu cách ly và thực hiện cách ly tại nhà. Quận đã chủ động thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường, tổ chức các đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Ða khoa quận để kịp thời xử lý các ca diễn biến nặng chưa chuyển viện kịp thời. Từ ngày 1-11 đến nay, quận đã lấy mẫu xét nghiệm được 8.201 mẫu. Quận đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 98%.

Công tác an sinh xã hội đối với người khó khăn do ảnh hưởng dịch được thực hiện kịp thời, trong đó, chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 52/ NQ-HÐND của HÐND thành phố được hơn 72,6 tỉ đồng; vận động xã hội hóa hỗ trợ cho người gặp khó khăn trị giá hơn 14 tỉ đồng. Hiện nay, quận có 34/42 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, với 7.975 lao động đang hoạt động (chủ yếu các ngành chế biến thủy sản, kinh doanh gas, xăng, dầu); có 26/58 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, với 1.383 lao động đang hoạt động.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo quận báo cáo, các thành viên đoàn công tác thành phố góp ý, đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ô Môn tiếp tục chỉ đạo người dân thực hiện tốt biện pháp 5K phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để nâng cao ý thức tự giác phòng, chống và cháp hành nghiêm quy định điều trị, cách ly, khai báo y tế. Ban Chỉ đạo quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị cho người bị nhiễm, nhằm hạn chế người tử vong do dịch COVID-19; chỉ đạo mua sắm vật tư y tế phục vụ tốt công tác phòng chống dịch; trang bị đầy đủ bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Quận tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với những người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết