Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, thời gian qua, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục học sinh về vai trò của biển và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo anh Nguyễn Phước Hảo, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, dù còn nhiều khó khăn nhưng các Liên đội, Đoàn trường đều tạo mọi điều kiện để giúp học sinh thể hiện tình yêu biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
 |
|
Tuyên truyền về biển đảo ở Trường THPT Vĩnh Thạnh. |
Những ngày trung tuần tháng 11, lớp 11C Trường THPT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, được các thầy cô thuộc Ban Tuyên truyền và phổ biến pháp luật trường tổ chức buổi nói chuyện về chủ quyền biển, đảo. Dù thời gian khá ngắn, nhưng anh Trần Văn Phụng, Phó Bí thư Đoàn trường, đã cung cấp cho học sinh những kiến thức bổ ích về vị trí địa lý của biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lịch sử khẳng định chủ quyền các quần đảo. Tham gia buổi sinh hoạt, em Nguyễn Quốc Trung, học sinh lớp 11C, cho biết: "Những thông tin về chủ quyền hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa em đã biết nhiều trên mạng nhưng hôm nay em có điều kiện tiếp cận với những thông tin chi tiết, cụ thể. Nhìn hai cột mốc lòng em luôn tự hào về ý chí, quyết tâm của ông cha ngày xưa và hôm nay trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thông qua các hoạt động ở trường, em đều có những đóng góp nhằm thể hiện tinh thần dân tộc".
Hai mô hình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ở Trường THPT Vĩnh Thạnh được xây dựng vào năm học trước với đóng góp của đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh và học sinh tại trường. Từ đầu năm học này, Đoàn trường THPT Vĩnh Thạnh đã tổ chức được 4 buổi tuyên truyền dưới các cột mốc chủ quyền. Anh Trần Văn Phụng, Phó Bí thư Đoàn trường, cho biết: "Nội dung mà chúng tôi tuyên truyền là vị trí địa lý, lịch sử khẳng định chủ quyền
Hiện nay, các lớp đã tìm hiểu tình hình biển Đông từ năm 1975 đến nay". Theo lãnh đạo Ban Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Trường THPT Vĩnh Thạnh, song song với xây dựng tủ sách pháp luật thì Ban cũng tăng cường trang bị sách, báo về biển, đảo nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm các lớp nắm rõ hơn về chủ quyền biển, đảo; tăng cường giới thiệu các bài viết về biển, đảo trên trang website của trường; xây dựng tập san để phổ biến trong học sinh, giáo viên
Ngoài Trường THPT Vĩnh Thạnh đã xây dựng được hai mô hình cột mốc chủ quyền thì Trường THPT Thạnh An cũng chuẩn bị hoàn thành hai mô hình cột mốc trong tháng 11 này. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh cũng chỉ đạo các Liên đội, trong năm 2014 sẽ xây dựng mô hình cột mốc các đảo thuộc Trường Sa. Anh Nguyễn Phước Hảo, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, cho biết: "Chúng tôi dự định năm sau sẽ tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo. Đây sẽ là sân chơi bổ ích đồng thời giúp học sinh nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc". Anh Võ Thiện Nghĩa, cán bộ nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh, kể: Năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã hỗ trợ 10 đầu sách (550 quyền) về biển, đảo Việt Nam cho các trường học trên địa bàn; tổ chức cho các trường chưa có mô hình cột mốc chủ quyền biển, đảo đến tham quan mô hình tại Trường THPT Vĩnh Thạnh.
Mặc dù vậy, công tác tuyên truyền biển, đảo trong học sinh tại huyện Vĩnh Thạnh vẫn gặp một số khó khăn, như: thông tin thời sự về biển, đảo chưa được cập nhật thường xuyên, nhiều trường chưa có bảng thông tin về biển, đảo
Anh Trần Văn Phụng cho biết: "Hiện nay, nhiều giáo viên mỗi khi tuyên truyền về biển, đảo thường dựa vào các sách đã xuất bản. Tuy nhiên, diễn biến thời sự thường xuyên xảy ra nên đòi hỏi giáo viên phải cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, với lượng thời gian từ 10-15 phút/lần sinh hoạt rất khó để giáo viên truyền tải hết nội dung". Một khó khăn chung nhiều địa phương gặp phải là tình trạng thiếu phương tiện phục vụ tuyên truyền và đội ngũ tuyên truyền viên chưa có kinh nghiệm trong giáo dục chủ quyền biển, đảo. Bởi thông tin về biển, đảo thì rất nhiều nhưng nói như thế nào cho đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền là chuyện không dễ. "Hiện nay, rất nhiều tuyên truyền viên vẫn còn lúng túng trong việc này dẫn đến tuyên truyền chưa hiệu quả. Mặc dù vậy, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh không thể tập huấn vì không có nguồn nhân lực. Trong khi đó, tại các trường, việc cán bộ Đoàn, giáo viên chưa nắm kỹ về nội dung tuyên truyền biển, đảo cũng gây khó khăn trong tuyên truyền"-anh Nguyễn Phước Hảo, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, chia sẻ.
Thời gian tới, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục kiện toàn 11 Hội đồng Đội ở các xã, thị trấn nhằm xây dựng lực lượng này thành mũi tiên phong làm công tác tuyên truyền biển, đảo. Ngoài ra, Huyện đoàn cũng đẩy mạnh việc dựng các bảng thông tin, tranh ảnh dùng trong tuyên truyền biển, đảo
Anh Nguyễn Phước Hảo, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, cho biết: "Chúng tôi tin rằng tới đây công tác tuyên truyền biển, đảo tại huyện sẽ có nhiều chuyển biến. Đó không chỉ số lượng về các công trình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa được xây thêm mà còn là sự đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền vấn đề trọng đại này của đất nước".
Bài, ảnh: Phạm Trung