* Nhật Bản tài trợ 3,9 triệu USD cải thiện hệ thống khuyến nông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
(CT)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), đã chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng KTTĐ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào ngày 21-7-2009, tại TP Cần Thơ. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Hội nghị giao ban đầu tiên này nhằm lắng nghe ý kiến của các địa phương trong vùng KTTĐ (gồm TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau và Kiên Giang) về tiềm năng phát triển, định hướng qui hoạch cũng như kiến nghị, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định 492/QĐ-TTg (QĐ 492) của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, các Bộ, ngành sẽ phối hợp với các địa phương rà soát những yếu kém, bất cập trong quá trình phát triển và qui hoạch và đưa ra chiến lược phát triển kinh tế- xã hội phù hợp, đồng thời phát huy vai trò, tiềm năng của vùng KTTĐ...
QĐ 492 của Thủ tướng Chính phủ xác định: “Vùng KTTĐ ĐBSCL tiếp tục là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản... có vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp giống, kỹ thuật
. cho cả vùng ĐBSCL...”. Trong 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng KTTĐ trên 20.346 tỉ đồng (đạt 40,7% kế hoạch và tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2008); Kiên Giang tăng 10,1%, Cà Mau tăng 1,9%, TP Cần Thơ tăng 7,5%, An Giang tăng 4,9%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 84.825 tỉ đồng, các địa phương đều tăng so cùng kỳ... Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng KTTĐ xác định QĐ 492 là đòn bẩy để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và khẳng định vai trò trung tâm động lực cho toàn vùng ĐBSCL. An Giang có thế mạnh về lúa, cá nước ngọt lớn nhất cả nước, Kiên Giang mạnh về đánh bắt thủy sản, Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, TP Cần Thơ là trung tâm đào tạo nhân lực, chuyển giao khoa học- công nghệ toàn vùng ĐBSCL... Tuy nhiên, lãnh đạo các địa phương vùng KTTĐ cho rằng, thời gian qua việc quan tâm đầu tư từ Trung ương đối với vùng chưa tương xứng với những thành quả mà vùng đóng góp. Hạ tầng kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực yếu kém, hệ thống thủy lợi thiếu đồng bộ, hệ thống điện, giao thông, việc thực hiện quyết định bao tiêu nông sản bấp bênh... đã trở thành lực cản cho sự phát triển. Các địa phương đề nghị, Chính phủ cần quan tâm đầu tư đúng mức nhằm phát huy vai trò, thế mạnh của vùng.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả đạt được của các địa phương vùng KTTĐ. Đây là vùng có xuất phát điểm cao hơn mức bình quân chung của cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu những sản phẩm chiến lược (gạo, cá tra, tôm
). Tuy nhiên, trong quá trình phát triển phát sinh nhiều bất cập, thiếu sự liên kết, việc qui hoạch chưa theo kịp sự tăng trưởng, nguồn nhân lực hạn chế nên chưa phát huy hết tiềm năng, vai trò động lực đối với vùng ĐBSCL. Phó Thủ tướng đề nghị: Thời gian tới, các địa phương cần thực hiện tốt 5 giải pháp duy trì sự phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế mà Chính phủ đã ban hành. Cần đánh giá lại cơ cấu kinh tế, sự chuyển dịch về cơ cấu lao động. Hiện nay, mỗi địa phương đã thành lập Tổ điều hành riêng, đây là bước chuẩn bị chu đáo và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi QĐ 492 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành cần phối hợp với địa phương nghiên cứu phân bổ ngân sách đầu tư hợp lý cho vùng, xem xét việc quản lý hệ thống cấp nước, quản lý chất thải, đầu tư hệ thống cung cấp điện, khí, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút vốn ODA, ưu tiên vốn cho các công trình, dự án trọng điểm của vùng... Mặt khác, đặc biệt quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông- lâm- thủy sản tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững. Các bộ, ngành cần có nhiều cuộc họp giao ban với địa phương và công bố những qui hoạch của Trung ương, lắng nghe ý kiến phản hồi xem có thực sự phù hợp với sự phát triển vùng. Bộ NN&PTNT chủ trì cùng với tỉnh An Giang vận động thành lập Hiệp hội nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ cá tra ĐBSCL, lấy việc liên kết “4 nhà” làm trọng tâm...
* Ngày 21-7, tại Tiền Giang, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ ký kết Dự án “Cải thiện hệ thống khuyến nông để áp dụng hệ thống canh tác và kỹ thuật trồng trọt hiệu quả hơn cho nông dân nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL), do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
Tiến Sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam cho biết: Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao các kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi cho nông dân nghèo ở 5 tỉnh ĐBSCL gồm: Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bến Tre. Dự án được Chính phủ Nhật Bản đầu tư 3,9 triệu USD cho các hoạt động như: thiết lập hệ thống vườn ươm, mô hình mẫu tại vườn, mạng lưới khuyến nông... Dự án được triển khai từ năm 2009-2014, nhằm nâng cao đời sống nông dân thông qua việc xác lập hệ thống khuyến nông áp dụng kỹ thuật sản xuất giống cây có múi sạch bệnh mà SOFRI đang sở hữu.
ĐBSCL hiện có hơn 73.000 ha cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi), chiếm 27,4% trong tổng số 282.000 ha cây ăn trái toàn vùng.
GIA BẢO CÔNG TRÍ (TTXVN)