24/11/2011 - 20:47

Đầu độc gia đình em ruột, ngồi tù 8 năm

Sáng 22-11-2011, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Oanh (SN: 1976, ngụ ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 8 năm tù về tội giết người; buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 8,3 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Vào đầu năm 2010, ông Trần Ngọc Hương (là chú ruột của Oanh, ngụ cùng địa phương) cho Oanh thuê khoảng 1 công đất để làm rẫy, nhưng sau đó khi gia đình Trần Văn Khải (SN: 1971, em ruột Oanh) đi làm thuê ở Bình Dương trở về địa phương sinh sống thì ông Hương lấy lại đất và cho Khải thuê để trồng rẫy. Từ đó giữa Oanh và anh Khải phát sinh mâu thuẫn. Khi gà của gia đình Oanh nuôi qua đất Khải bới phá thì anh Khải dùng cây đuổi và đập gà nên mâu thuẫn giữa hai anh em ngày càng lớn.

Vào lúc 17 giờ ngày 17-8-2011, Oanh thấy vợ chồng Khải đi ruộng, nên lấy thuốc diệt ốc bươu vàng bỏ vào miếng giấy lịch, đem sang nhà Khải bỏ vào lu nước mà gia đình anh Khải dùng trong sinh hoạt. Trong lúc Oanh bỏ thuốc vào lu nước thì có cháu Trần Thị Kim T. (SN: 2003, con gái anh Khải) đang ngồi học bài trong nhà nhìn thấy nên chạy ra ruộng kể cho cha mẹ biết sự việc. Vợ chồng anh Khải về nhà kiểm tra, phát hiện thấy lu nước nổi bọt màu trắng đục thì điện báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Sáng 19-8-2011, Công an xã Tân Long triệu tập Oanh làm việc thì Oanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

THANH TÂM

Chia sẻ bài viết