20/01/2017 - 09:37

Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch, tăng hiệu quả trong cấp cứu điều trị

(CT)- Đặt máy tạo nhịp tạm thời là một thủ thuật rất cần thiết để điều trị các rối loạn nhịp chậm có triệu chứng trên lâm sàng. Lần đầu tiên tại TP Cần Thơ, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch trong quá trình cấp cứu bệnh nhân được nghiên cứu và ứng dụng thành công. Đây là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học "Hiệu quả của ứng dụng đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch trong cấp cứu loạn nhịp chậm tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ", được Hội đồng Nghiệm thu khoa học TP Cần Thơ nghiệm thu vào chiều 19-1-2017.

Đề tài nghiên cứu này do bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Kim Hoa và bác sĩ Nguyễn Tâm Thoại làm chủ nhiệm, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là cơ quan chủ quản. Với kỹ thuật này, tác giả thực hiện đề tài đã áp dụng thực nghiệm điều trị nội trú thành công cho 51 bệnh nhân. Kết quả, tỷ lệ thành công trong quá trình cấp cứu bệnh nhân là 98%. Kết quả tạo nhịp cho thấy tỷ lệ cải thiện huyết động học và cứu sống bệnh nhân cao. Trong số đó có 39,2% tự hồi phục hết nhịp chậm, không cần đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Sau khi được các thành viên hội đồng đóng góp ý kiến, đề tài được nghiệm thu.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết