13/05/2026 - 17:41

Đánh giá quy trình canh tác, hướng tới cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” 

(CTO) - Chiều 13-5, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) tổ chức hội thảo “Sơ kết kết quả đánh giá tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu héc-ta, hướng tới cấp nhãn hiệu Gạo Việt xanh phát thải thấp” thông qua công cụ ViRiCert.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương vùng ĐBSCL, VIETRISA, IRRI cùng các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và 23 UBND xã, 30 hợp tác xã tham gia Đề án 1 triệu héc-ta trên địa bàn TP Cần Thơ, tham dự.

Giai đoạn 2024-2025, các địa phương vùng ĐBSCL triển khai áp dụng “Quy trình kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL” theo Quyết định số 4043/QĐ-BNN-TT của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Tại TP Cần Thơ, hoạt động đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác được triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã, với sự phối hợp của VIETRISA, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ và sự hỗ trợ kỹ thuật từ IRRI. Việc đánh giá được thực hiện thông qua công cụ số ViRiCert nhằm ghi nhận, theo dõi và đối chiếu mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sản xuất lúa.

Thông qua công cụ số ViRiCert, dữ liệu canh tác của nông hộ và hợp tác xã có thể được cập nhật, quản lý và xác thực theo các tiêu chí kỹ thuật của Đề án 1 triệu héc-ta. Việc số hóa dữ liệu không chỉ hỗ trợ công tác giám sát và đánh giá mà còn tạo tiền đề cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và phát triển các cơ chế chứng nhận “Gạo Việt xanh phát thải thấp” trong tương lai.

Chuyên gia khoa học thuộc IRRI đánh giá quy trình canh tác lúa 1 triệu héc-ta, hướng tới cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” thông qua công cụ ViRiCert.

Các kết quả bước đầu góp phần hình thành, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ điều chỉnh canh tác phù hợp, đề xuất các hạng mục đầu tư phù hợp, truy xuất và hướng tới hoàn thiện xây dựng hệ thống tiêu chí và lộ trình cho việc cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”. Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong chuỗi giá trị và mở rộng cơ hội thị trường cho gạo phát thải thấp của Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VIETRISA, nhấn mạnh: Gạo Việt xanh phát thải thấp” không chỉ là một nhãn hiệu, mà còn là cam kết về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm môi trường của ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững.

TS. Nguyễn Văn Hùng, đại diện IRRI, cho biết: Việc ứng dụng công cụ số trong đánh giá tuân thủ giúp nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu sản xuất, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý và hợp tác xã theo dõi quá trình thực hiện quy trình canh tác một cách hiệu quả và nhất quán hơn.

Các hợp tác xã nông nghiệp tại TP Cần Thơ được trao Chứng nhận tuân thủ quy trình canh tác lúa theo Đề án 1 triệu héc-ta.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và hợp tác xã trao đổi về khả năng áp dụng rộng rãi hệ thống đánh giá tuân thủ, hướng tới việc cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” trong thực tiễn sản xuất. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận việc hoàn thiện tiêu chí đánh giá, chuẩn hóa dữ liệu canh tác, định hướng cấp mã số vùng trồng lúa dựa trên cơ sở dữ liệu ViRiCert, cũng như vai trò của hợp tác xã trong tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

Các hợp tác xã nông nghiệp tại TP Cần Thơ nhận Kỷ niệm chương tích cực tham gia Đề án 1 triệu héc-ta.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao Chứng nhận tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu héc-ta cho các hợp tác xã đạt yêu cầu tại TP Cần Thơ. Đây được xem là bước khởi đầu trong quá trình hình thành hệ thống nhận diện gạo phát thải thấp của Việt Nam…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết