02/10/2012 - 08:59

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Dân vùng lũ ngày đêm lo sạt lở

Sạt lở "ăn đứt" trục lộ giao thông chính của xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Hàng ngàn hộ dân sống trong vành đai sạt lở nguy hiểm vùng lũ ĐBSCL đang rất lo lắng cho tính mạng, tài sản của mình trước nguy cơ sạt lở đang ở mức "báo động đỏ". Chính quyền địa phương cũng đang khẩn cấp di dời dân vào nơi an toàn. Tuy nhiên, trước nhu cầu quá lớn trong khi năng lực, đặc biệt là tài chính của các tỉnh vùng lũ còn hạn hẹp, khó có thể đảm đương cùng một lúc nên nhiều người trong vành đai sạt lở ngày đêm chờ đợi ngày an cư…

"Thủy thần" truy đuổi

Vùng cù lao 5 xã nằm giữa sông Tiền, huyện Thanh Bình đang là điểm nóng sạt lở nhất tỉnh Đồng Tháp. Suốt chiều dài tuyến cù lao nham nhở dấu vết từng vạt đất, công trình, nhà cửa, cây ăn trái… trôi xuống sông. Nhiều nơi sạt lở tạo "hàm ếch" sâu hoắm vào đất liền. Trong căn chòi cặp bờ sông, ông Triệu Văn Đặng (SN 1947, ấp Tân Phú A, xã Tân Bình) thở dài: "Trước đây, từ mé lộ này ra đến bờ sông hơn 100m đất, có 2 dãy nhà dân. Mới năm ngoái thôi, nhà tui cách bờ sông 30m nhưng sau 2 lần sạt lở, giờ chỉ còn 1 lỏm đất cất chòi trên mé lộ cho 4 người sinh sống. Từ đầu mùa lũ đến nay, đêm nào vợ chồng, con cháu tôi cũng dắt nhau đi ngủ nhờ nhà hàng xóm vì sợ bị sạt lở bất tử, không chạy kịp". Trận sạt lở kinh hoàng nhất đối với người dân xã Tân Bình diễn ra hồi giữa tháng 7 kéo dài đến tháng 9-2011, làm hàng trăm nhà dân trôi xuống sông Tiền. Ông Phạm Văn Bực, một bậc cao niên địa phương nhớ lại: "Hơn 200 ngôi nhà bị nước cuốn trôi. Người dân, chính quyền địa phương dù đã rất cố gắng di dời tài sản, nhà cửa nhưng vẫn không kịp". Dẫn chúng tôi ra đoạn lộ bị sạt lở ăn đứt với chiều dài khoảng 40m ngay trước nhà, ông Bực nói: "Dòng nước đang cuồn cuộn xoáy vào bờ tạo hàm ếch thì nguy cơ tiếp tục sạt lở đất rất lớn. Người dân chúng tôi ở ngay bên trong đoạn lộ bị lở này đang rất lo lắng. Căn nhà tôi ở hiện tại đã cho 3 hộ khác gởi nhờ đồ đạt, tài sản và xác nhà (đã tháo dỡ vì sạt lở), giờ không còn chỗ trống. Vạt đất nhỏ phía sau nhà thì cho gia đình bà Phạm Thị Lên cất tạm chòi ở, nếu sạt lở tấn công lần nữa thì không biết đi đâu… Người dân ở đây rất mong muốn Nhà nước xây dựng một khu dân cư để được vào sinh sống yên ổn để làm ăn, chấm dứt cảnh chạy lở đeo đẳng hàng chục năm qua". Ông Đào Văn Lía, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, cho biết: "Vùng sạt lở trên địa bàn xã kéo dài gần 4 km với 250 hộ nằm trong vành đai nguy hiểm".

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện tại trên địa bàn tỉnh có hơn 100 điểm sạt lở ở 17 xã, phường, thị trấn với chiều dài gần 17km. Trong đó, nguy hiểm nhất là tại xã An Hiệp (huyện Châu Thành); xã Tân Quới, Tân Bình (huyện Thanh Bình); xã Long Thuận, Phú Thuận B, Long Khánh A (huyện Hồng Ngự)… UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về sự cố sạt lở tại nhiều địa phương trên tuyến sông Tiền… Tình trạng này cũng diễn ra ngày một nghiêm trọng ở các địa phương vùng lũ. Theo khảo sát mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 53 đoạn trên sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao bị sạt lở, tăng gần 10 vị trí so năm trước; chủ yếu tập trung tại các huyện: An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành, TX Tân Châu và TP Long Xuyên. Trong số này có 12 đoạn sông với mức độ sạt lở rất nguy hiểm, 32 đoạn nguy hiểm và 9 đoạn sạt lở trung bình. Đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm nhà dân phải di dời khẩn cấp. Đáng lo ngại là nhiều điểm sạt lở với qui mô ngày càng lớn, dài hơn 100m và lấn sâu vào bờ trên 50m. Đặc biệt, qua khảo sát đã phát hiện 13 hố xoáy nguy hiểm ven sông Hậu (đoạn qua phường Bình Đức, Mỹ Bình và Bình Khánh của TP Long Xuyên)… Tỉnh Vĩnh Long đang có 18 khu vực sạt lở nghiệm trọng, tập trung nhiều nhất là khu vực cồn An Bình (xã An Bình, huyện Long Hồ). Trên sông Hậu thuộc địa bàn TP Cần Thơ có 16 điểm sạt lở, trong đó có 8 điểm nghiêm trọng…

Khẩn cấp di dời dân

Các địa phương vùng lũ ĐBSCL đang tập trung di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vành đai sạt lở nguy hiểm vào nơi an toàn. Tỉnh An Giang đã đưa gần 1.000 hộ dân tại các khu vực sạt lở nguy hiểm vào các cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 ở TP Long Xuyên, thị xã Tân Châu, các huyện An Phú, Châu Phú, Chợ Mới... Tỉnh Vĩnh Long đang nhanh chóng đưa 200 hộ dân vùng sạt lở trên địa bàn huyện Bình Minh vào các cụm tuyến dân cư trước khi lũ lớn đổ về. Còn tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất việc ưu tiên di dời 200 hộ dân ở khu vực sạt lở nguy hiểm ở thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống…

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng ngàn hộ dân ở vùng sạt lở ngày đêm thấp thỏm vì chưa có nơi di dời, đa số mới phát sinh, không nằm trong kế hoạch bố trí vào cụm tuyến dân cư giai đoạn 2. Tỉnh An Giang đang đề nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét bổ sung 19 cụm tuyến dân cư vượt lũ để bố trí cho 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở nặng phát sinh từ mùa lũ 2011. Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1 của tỉnh Đồng Tháp đến nay đã hoàn tất, bố trí 37.063 hộ dân vào sinh sống. Giai đoạn 2 đang xây dựng 46 cụm, tuyến dân cư vượt lũ với 14.231 nền. Đến nay đã xét duyệt hơn 8.247 hộ, trong đó có bố trí vào ở cho 3.709 hộ. Nhưng tình hình sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, phát sinh thêm hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nguy hiểm cần phải di dời, không nằm trong kế hoạch của chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2. Toàn bộ các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 5.000 hộ dân cần di dời để ổn định cuộc sống nên đòi hỏi phải có thêm những công trình bổ sung nhưng nguồn kinh phí lớn, địa phương không kham nổi. Ông Đinh Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Trong chuyến khảo sát vùng lũ năm 2011 tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo tỉnh rà soát, thống kê các điểm sạt lở trên địa bàn, xây dựng kế hoạch trình Chính phủ xem xét. Vừa qua, tỉnh Đồng Tháp đã lập danh mục gồm 5 cụm, tuyến dân cư vượt lũ trình các bộ, ngành Trung ương phê duyệt, nhằm di dời các hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi… Trước tình hình cấp thiết, để đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở nguy hiểm nhất, tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định trích ngân sách hơn 60 tỉ đồng để xây dựng tuyến dân cư tại xã Tân Bình (huyện Thanh Bình) bố trí hơn 300 hộ dân vào ở… 4 tuyến dân cư dự kiến xây dựng còn lại, đành phải chờ quyết định từ Trung ương!"…

Bài, ảnh: THANH HUY

Chia sẻ bài viết