12/12/2018 - 19:11

Dân Trung Quốc xin tị nạn tại Úc tăng hơn 300% 

Số lượng người Trung Quốc xin tị nạn tại Úc đã tăng hơn 4 lần trong giai đoạn 2017-2018, dấy lên lo ngại rằng một số trường hợp đang lợi dụng hệ thống tị nạn trong bối cảnh ngày càng khó sở hữu thị thực di trú thông thường.


Phần lớn những người xin tị nạn ở Úc đã đến đây bằng thị thực du lịch hoặc du học. Ảnh: Asia Times

Theo Bộ Nội vụ Úc, đã có 9.315 công dân Trung Quốc nộp đơn xin thị thực bảo vệ trong năm tài chính 2017-2018, so với 2.269 của năm trước đó, tức tăng 311%. Họ là những công dân Trung Quốc đến xứ chuột túi bằng máy bay hoặc những trường hợp đang lưu trú tại đây bằng thị thực du lịch hoặc du học.

Theo giải thích của Joyce Chia, giám đốc chính sách tại Hội đồng Tị nạn Úc, sự gia tăng này có thể là do “ngày càng nhiều công dân Trung Quốc đến Úc vì những nguyên nhân khác nhau, bao gồm là khách du lịch và sinh viên quốc tế”. Một số công dân Trung Quốc cũng có thể đã lợi dụng quy trình xử lý tị nạn chậm chạp của nước sở tại để kéo dài thời gian lưu trú.

Trong số tất cả đơn xin thị thực bảo vệ của các công dân Trung Quốc, Úc chỉ chấp nhận 10% đơn giai đoạn 2017-2018, một trong những tỷ lệ thành công thấp nhất trong số các nước xin tị nạn tại đây. Du khách và sinh viên đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới là nguồn thu nhập quan trọng đối với Canberra. Tính đến tháng 9-2018, đã có 652.158 người sở hữu thị thực du học ở Úc và 30% trong số này đến từ Trung Quốc, chiếm tỷ lệ cao nhất. Được biết, công dân Malaysia ở Úc là nhóm duy nhất nộp đơn xin tị nạn tại đây nhiều hơn Trung Quốc, với 9.319 đơn.

THANH BÌNH (Theo CNN, ABC News)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tị nạn Úc