25/11/2008 - 08:09

Dân Anh khoái bò sát hơn chó

Các loài bò sát như rắn, tắc kè, thằn lằn bay có ngạnh (ảnh)... hiện đang trở thành thú cưng được yêu thích ở Anh với số lượng vượt qua cả họ nhà chó. Theo Liên đoàn các chuyên gia nghiên cứu bò sát và động vật lưỡng cư Anh (BFH), hiện nay có khoảng 8 triệu con bò sát và động vật lưỡng cư được nuôi trong các gia đình ở xứ sương mù, trong khi dân số loài khuyển chỉ 6,5 triệu con. BFH dự đoán với đà tăng nhanh như hiện nay, trong vài năm nữa, bò sát thú cưng sẽ qua mặt mèo (hiện khoảng 9 triệu con) trở thành vật cưng được yêu thích nhất ở Anh. Sở dĩ dân Anh chuộng nuôi bò sát là do loài này có giá bán rẻ, dễ nuôi, ít mất thời gian chăm sóc hơn so với các loại thú cưng truyền thống như chó, mèo...

L.G (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết