01/04/2020 - 21:07

Đảm bảo cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống 

Thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại TP Cần Thơ, các hàng quán kinh doanh ăn uống chấp hành khá nghiêm, một số điểm ngừng kinh doanh, những điểm còn lại gần như chỉ bán hàng mang về. Siêu thị, chợ vẫn mở cửa phục vụ khách hàng với hàng hóa dồi dào, giá ổn định...

Lượng khách đặt mua hàng qua ứng dụng và điện thoại tại các siêu thị tăng mạnh.  

Chiều 31-3, ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 16, hầu hết các siêu thị: MM Mega Market, LOTTE Mart, Big C, Co.opmart... nhanh chóng đưa ra thông báo đến khách hàng về tình hình hàng hóa cũng như kế hoạch hoạt động. Theo đó, các điểm kinh doanh khẳng định, vẫn mở cửa kinh doanh bình thường, hàng hóa tăng cường rất nhiều và đảm bảo phục vụ nhu cầu khách hàng trong mọi tình huống...

Tuy nhiên, từ khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích khu vực trung tâm TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều, đã xảy ra tình trạng người tiêu dùng đi gom hàng về dự trữ. Chúng tôi ghi nhận tại điểm bán, mặc dù các điểm kinh doanh luôn khuyến cáo là hàng hóa vẫn đảm bảo đầy đủ và không đóng cửa nhưng lượng khách đến mua hàng không giảm và kéo dài cho đến khi các điểm bán đóng cửa.... Trước tình hình trên, Bộ Công thương, ngành chức năng thành phố ra thông báo khẳng định, nguồn cung hàng hóa và xăng dầu vẫn đầy đủ, đảm bảo cung ứng cho nhân dân trong mọi tình huống. Do đó, người dân không cần dự trữ, việc đi mua sắm đông có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm, lây lan dịch  COVID-19...

Sáng 1-4, các siêu thị, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini mở cửa phục vụ khách. Không còn tình trạng người dân gom mua hàng như ngày hôm trước. Tại các điểm kinh doanh, các loại hàng hóa đảm bảo đầy đủ, giá ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn áp dụng giảm giá sâu. Đặc biệt, các mặt hàng thiết yếu: gạo, đường, nước mắm, thực phẩm tươi sống, rau xanh... bày bán rất nhiều trên các quầy, kệ. Các đơn vị kinh doanh khẳng định, không thiếu hàng phục vụ khách, mọi người không nên mua tích trữ quá nhiều. Lượng khách đến mua trực tiếp giảm, hầu hết chuyển qua hình thức mua hàng qua ứng dụng hoặc gọi điện thoại. Theo các đơn vị, số khách hàng đặt mua qua hình thức này tăng gấp 2, 3 lần so với những ngày trước đó. Để phục vụ tốt nhất, các siêu thị  tăng nhân viên trực tổng đài và giao hàng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên được quan tâm. Các nhân viên được trang bị những dụng cụ bảo hộ cần thiết để chống dịch: nón che mặt, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn... khách đến mua hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Các siêu thị hạn chế tập trung quá đông khách hàng cùng một lúc bằng cách thường xuyên nhắc nhở khách hàng đứng giãn khoảng cách khi mua hàng cũng như chờ tính tiền...     

Tại các chợ truyền thống, việc mua bán vẫn diễn ra bình thường. Tại các chợ: Cái Khế, Cái Răng, Hưng Lợi, An Bình, An Hòa, Tân An, Xuân Khánh…  người dân đến mua bán đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Theo các tiểu thương, nguồn cung hầu hết các mặt hàng đầy đủ, giá ổn định, không có tình trạng khan hiếm và không xảy ra trường hợp người dân đi mua tích trữ. Các tiểu thương quan tâm hơn đến việc phòng, chống dịch bệnh bằng các biện pháp: chủ động đeo và nhắc khách hàng đeo khẩu trang, thậm chí nhiều điểm còn để sẵn nước sát khuẩn để tiện dùng cho mình và khách hàng.

Chợ vẫn buôn bán bình thường với hàng hóa rất nhiều, giá cả ổn định

Để đảm bảo hàng hóa phục vụ tốt nhất cho người dân, Sở Công thương TP Cần Thơ đã làm việc với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các công ty, doanh nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố để ký kết đảm bảo nguồn cung ứng các mặt hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng, khan hiếm, sốt giá và yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác bán hàng trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua hàng, hạn chế đi lại, tập trung đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini tại Cần Thơ vẫn mở cửa kinh doanh bình thường để phục vụ nhân dân. Để thuận tiện nhất cho người dân mua sắm cũng như hạn chế ra ngoài, Sở đã thực hiện việc công bố danh sách các điểm bán hàng trực tuyến và số điện thoại đặt mua hàng của các siêu thị, cửa hàng tiện ích tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn. Cùng với việc tích cực thực hiện các phương án để chủ động nguồn hàng cung ứng, Sở cùng Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa nhằm đảm bảo hàng bán ra chất lượng tốt, giá ổn định.

Theo báo cáo nhanh của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương và các Sở Công thương, ngày 1-4, các hệ thống phân phối lớn, hệ thống siêu thị, chợ truyền thống trên cả nước vẫn đang hoạt động với đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân. Vận chuyển hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động bình thường và người dân vẫn có thể ra ngoài mua lương thực, thực phẩm,... Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải đã ra văn bản tháo gỡ vấn đề vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm. Theo công văn của Bộ Giao thông vận tải, xe vận tải cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được tham gia giao thông bình thường.

 

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết