(CT) - Ngày 18-7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Cung ứng hàng hóa của Bộ Công Thương với Sở Công thương và Sở NN&PTNT 19 tỉnh, thành phía Nam, bàn giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản khi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân mua thực phẩm tại Siêu thị Co.opMart Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Ðại diện Sở Công Thương và Sở NN&PTNT nhiều địa phương ÐBSCL cho biết thời gian qua đảm bảo cung ứng các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; kịp thời rà soát, chuẩn bị các phương án, tổ chức kết nối cung - cầu, nhất là thực phẩm tươi sống. Kết nối với TP Hồ Chí Minh tiêu thụ nông sản và kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ sản xuất đến nơi có nhu cầu. Tuy nhiên, việc đóng cửa các chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh và kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các địa phương đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ nông sản ÐBSCL, cũng như trong trao đổi và tiếp nhận nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất được cung ứng từ TP. Hồ Chí Minh…
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam hết sức phức tạp. Cùng với việc truy vết, khoanh vùng và dập dịch; thì việc cung ứng hàng hóa, đảm bảo đời sống cho hơn 40 triệu người tại 19 tỉnh thành là vô cùng quan trọng. Hai ngành Công Thương và NN&PTNT thống nhất chịu trách nhiệm không được để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Tổ công tác tiền phương của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cùng Ban Chỉ đạo của 2 bộ phối hợp chặt với nhau và với các địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương khẩn trương đánh giá tình hình, nắm bắt chính xác nhu cầu hàng hóa thiết yếu; có giải pháp cân đối cung cầu tại chỗ và kịp thời kiến nghị, thông báo cho Tổ công tác tiền phương. Các địa phương cần thống kê các mặt hàng thiếu hụt cần mua cũng như hàng hóa cần bán để 2 bộ chủ động điều tiết. Ðồng thời xây dựng kịch bản cho những tình huống phức tạp hơn, thậm chí ở mức độ cao nhất, thể hiện vai trò Nhà nước trong việc cung ứng vô điều kiện những yêu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu chủ động kết nối cung cầu với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và cung ứng trên địa bàn, trong vùng và cả nước. Quan tâm duy trì hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống kèm theo các điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để làm tốt việc lưu thông, phân phối, điều tiết hợp lý hàng hóa. Những vùng trồng rau củ quả và chăn nuôi đang cung ứng các thị trường mà bị đứt gãy hoặc gặp khó về nguồn lao động, cần báo cáo với Tổ công tác tiền phương. Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm hiện tượng găm hàng, nâng giá, trục lợi, buôn bán hàng giả, kém chất lượng…
Thành lập Tổ công tác tiền phương
Chiều 17-7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1808/QÐ-BCT thành lập Tổ công tác tiền phương về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Tổ công tác tiền phương gồm 27 thành viên do một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường làm Tổ trưởng, các tổ viên gồm đại diện lãnh đạo và công chức của Vụ Thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Công Thương địa phương, Cục Công tác phía Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Báo Công Thương.
Tổ công tác tiền phương sẽ nắm bắt sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu của các tỉnh, thành phố phía Nam; kết nối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong và ngoài các địa phương, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân; thực hiện công tác điều tiết, cung ứng hàng hóa thiết yếu thông suốt; đảm bảo lưu thông, chống hiện tượng găm hàng, tăng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cung ứng hàng hóa; tham mưu, đề xuất hướng xử lý...
Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản
Ngày 18-7, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3149/QÐ-BNN-VP thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19.
Tổ công tác có 14 thành viên, do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam làm tổ trưởng. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ NN&PTNT tại TP Hồ Chí Minh là đơn vị thường trực, giúp Tổ trưởng Tổ công tác điều phối, triển khai các hoạt động.
Tổ công tác sẽ giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, Tây nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tại các địa phương khu vực phía Nam; chỉ đạo Sở NN&PTNT các địa phương rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ; xây dựng các phương án, kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời; trực tiếp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thúc đẩy cung ứng, tiêu thụ nông sản; đề xuất giải quyết các vướng mắc…
KHÁNH TRUNG - N.H - T.T