27/07/2017 - 20:42

Đâm anh ruột, người mất mạng, kẻ vào tù 

(CT) – Chiều 27-7-2017, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Thị Cẩm Duyên (SN 1999, ngụ huyện Thới Lai) 8 năm tù tội giết người. Theo kết luận giám định pháp y về độ tuổi, tại thời điểm giám định vào tháng 3-2017, Duyên có độ tuổi từ 16 năm 10 tháng đến 17 năm 4 tháng.

Đâm chết anh ruột, Trần Thị Cẩm Duyên lãnh án 8 năm tù

Cẩm Duyên và bị hại Trần Thanh Tường là anh em ruột. Sáng 29-1-2017, Tường  rủ bạn gái đến nhà chơi, chuẩn bị thức ăn đãi tiệc. Tường đi làm gà, bạn gái nướng cá, còn Duyên ngồi chơi với người quen. Sau đó, Tường nhờ người hấp gà, Duyên thấy vậy nên cười Tường sao không kêu bạn gái làm, lại nhờ người khác. Bực bội thái độ của Duyên, Tường lấy dép chọi em gái, hai người phát sinh cự cãi. Tức giận, Duyên chạy ra nhà sau lấy con dao thủ sẵn, lợi dụng lúc Tường không để ý, đâm vào ngực anh ruột gây đứt thủng động mạch chủ vùng cuống tim và phổi trái, tử vong vào trưa cùng ngày. Sau khi gây án, Duyên đến công an đầu thú.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết