Lần đầu tiên trong gần một thập niên qua, Mỹ cử các nhà ngoại giao tham dự Triển lãm Hàng không Singapore với mục tiêu đẩy mạnh việc buôn bán vũ khí - hãng tin Reuters cho biết ngày 1-2.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là sắp hoàn tất sáng kiến “Buy America” (tạm dịch là “Mua hàng Mỹ”) theo cam kết tranh cử của ông hồi năm 2016, trong đó kêu gọi các tùy viên quân sự và nhân viên ngoại giao thể hiện vai trò lớn hơn đối với ngành xuất khẩu vũ khí trị giá hàng chục tỉ USD của nước này. Triển lãm Hàng không Singapore có thể được xem là một thử nghiệm cho chiến lược mới, khi cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đều góp phần đảm bảo các thương vụ vũ khí với nước ngoài, vốn đòi hỏi phải có sự chấp thuận của cơ quan ngoại giao Mỹ.
Sự tham gia của Đại sứ Tina Kaidanow tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 6-10/2, được cho là nhằm gia tăng doanh số cho các nhà thầu quân sự Mỹ, chẳng hạn như giúp Tập đoàn Lockheed Martin bán máy bay chiến đấu F-35 và Hãng Raytheon bán tên lửa do họ chế tạo. Bà Kaidanow hiện là Quyền trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề chính trị-quân sự. Tuyên bố của bộ này cho biết bà Kaidanow “sẽ tổ chức các buổi tham vấn về các vấn đề thương mại quốc phòng và xúc tiến thương mại cho hơn 150 công ty và tổ chức trưng bày những công nghệ hàng không vũ trụ mới nhất”. “Chúng tôi sẽ nỗ lực tăng cường vận động ở mọi cấp độ của đại sứ quán, từ quan chức thương mại đến đại sứ của bạn” – một quan chức ngoại giao giấu tên cho biết.
Theo báo cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, nhu cầu mua vũ khí do Mỹ chế tạo hiện ở mức cao và doanh số xuất khẩu vũ khí trong tài khóa 2017 (kết thúc cuối tháng 9-2017) đã tăng mạnh lên 42 tỉ USD, từ mức 31 tỉ USD của tài khóa trước. Remy Nathan, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc tế thuộc Hiệp hội Công nghiệp Hàng không vũ trụ, cho biết châu Á-Thái Bình Dương là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ trong nhiều năm, trước khi bị châu Âu qua mặt vào năm 2016. Năm đó, Mỹ xuất khẩu 49,5 tỉ USD sản phẩm quốc phòng và hàng không cho châu Á-Thái Bình Dương, trong khi xuất sang châu Âu 49,8 tỉ USD – theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.
Được biết, Triển lãm Hàng không Singapore dự kiến thu hút trên 1.000 công ty đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 65/100 công ty hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Changi không chỉ có các nhà thầu quốc phòng lớn đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Israel tham dự mà còn có sự góp mặt của nhiều hãng sản xuất máy bay thương mại và quân sự của Nga và Trung Quốc. Ngoài trưng bày các sản phẩm và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực như an ninh mạng, hệ thống bay không người lái, hệ thống điện-điện tử trên máy bay, hệ thống bảo trì và giám sát “sức khỏe” máy bay... sự kiện cũng bao gồm các hội nghị, diễn đàn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp hàng đầu, các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội đối thoại và kết nối với nhau.
THANH TRÚC (Theo Reuters, Straitstimes)