25/11/2021 - 15:26

Đại hội Hội Khuyến học TP Cần Thơ nhiệm kỳ V (2021-2026) 

* Ông Nguyễn Thanh Xuân được bầu làm Chủ tịch Hội

(CT) - Sáng 25-11, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học (HKH) cấp thành phố, nhiệm kỳ V (2021-2026). Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua điểm cầu Hội trường Thành ủy Cần Thơ và 9 điểm cầu quận, huyện. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy... đến dự tại Hội trường Thành ủy.

Ra mắt Ban Chấp hành HKH TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: B.NG

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố phát triển vượt bậc. Thành phố hiện có 6.317 tổ chức hội, tăng gần 2.000 tổ chức so với nhiệm kỳ trước; với 334.549 hội viên, chiếm 27,4% dân số thành phố (bình quân cả nước là 22,69%). Toàn thành phố có 235.833 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 610 Dòng họ học tập; 100% xã, phường, thị trấn Cộng đồng học tập… Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài đạt trên 236 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã cấp hơn 1 triệu suất học bổng, quà, phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; cán bộ, giáo viên hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hội đã đưa 86 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở Nhật.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội thống nhất đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, hội viên của HKH được học tập, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời; phát triển mới từ 2%-5% từng mô hình học tập; 100% tổ chức hội xã, phường, thị trấn đều hoạt động khá, tốt, không còn hội yếu kém; phát triển hội viên đạt 30% tổng số dân; vận động bình quân mỗi người dân đóng góp 40.000 đồng/người/năm trở lên cho Quỹ khuyến học - khuyến tài…

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp HKH và nhấn mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đóng vai trò góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy, UBND các cấp cần triển khai thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là Kết luận 49/KL-TW của Ban Bí thư và Quyết định 489/QĐ-TTg, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và hội viên vững mạnh; xây dựng các mô hình học tập nâng cao theo tiêu chí mới; xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, vì ngày mai Cần Thơ phát triển các cấp vững mạnh hơn nữa, để giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt; không để em nào phải bỏ học, thôi học vì kinh tế gia đình khó khăn.

Đại hội đã bầu 39 đại biểu tham gia Ban Chấp hành HKH TP Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ gồm 9 thành viên; ông Nguyễn Thanh Xuân làm Chủ tịch Hội, 2 Phó Chủ tịch Hội là bà Nguyễn Thị Xuân Thu và ông Nguyễn Văn Hồng. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 thành viên tham dự Đại hội toàn quốc HKH Việt Nam.

Tại Đại hội, 6 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Trung ương HKH Việt Nam; 9 tập thể và 18 cá nhân được nhận Bằng khen Trung ương HKH; 4 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: B.NG 

Đại diện các tập thể vinh dự nhận Bằng khen Trung ương HKH. Ảnh: B.NG

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: B.NG

B.Kiên

Chia sẻ bài viết