01/09/2022 - 08:02

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2022-2027 

(CT) - Ngày 31-8-2022, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC/dioxin huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội NNCÐDC/dioxin huyện Vĩnh Thạnh phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống… Qua đó, có 65 tập thể và 250 hộ, cá nhân hỗ trợ tiền và hiện vật trị giá gần 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng 2 cầu giao thông tại xã Vĩnh Bình, trị giá 700 triệu đồng.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng 
Chủ tịch danh dự Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã chăm sóc, giúp đỡ gần 7.000 lượt hội viên, nạn nhân và gia đình NNCÐDC, trị giá trên 2 tỉ đồng. Trong đó đã chăm sóc, giúp đỡ 4.650 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân; trợ cấp 11 địa chỉ đỏ; trao 7 suất học bổng tiếp sức đến trường cho nạn nhân; sửa chữa 11 căn nhà cho nạn nhân và hội viên; tặng 15 xe lăn; hỗ trợ vốn không lãi xoay vòng cho 22 lượt hộ gia đình nạn nhân; liên kết với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân giới thiệu 320 lượt hộ vay 1,5 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi, mua bán nhỏ... Ðồng thời, phối hợp Ðoàn Thanh niên và Hội Người cao tuổi chăm lo Tết Trung thu cho các em thiếu nhi là nạn nhân, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 230 lượt hội viên và nạn nhân; phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức “ATM gạo” cấp phát 10 tấn gạo cho 2.000 lượt hộ dân trong đợt dịch COVID-19.

Ðại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Ðại hội NNCÐDC/dioxin huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2022-2027, với phương châm xuyên suốt trong nhiệm kỳ “Ðoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCÐDC”, “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao tính năng động, sáng tạo, chất lượng hiệu quả trong các hoạt động, vận động xã hội tích cực ủng hộ phong trào hành động vì NNCÐDC.

Ðại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Thường vụ gồm 5 vị; ông Nguyễn Văn Nết là Chủ tịch Hội. Ðại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 16 đại biểu (2 dự khuyết). Ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh làm Chủ tịch danh dự Hội NNCÐDC/dioxin huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh khen thưởng.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết