11/03/2012 - 10:34

BÓNG CHUYỀN CẦN THƠ

"Đãi cát tìm vàng" cho Hội khỏe Phù Đổng

Sau nhiều năm phong trào bóng chuyền không được sự quan tâm đầu tư đúng mức, các nhà chuyên môn phải rất khó khăn trong việc tuyển chọn vận động viên cho Hội khỏe Phù Đổng sắp diễn ra tại Cần Thơ...

Với chiều cao lý tưởng ở tuổi 15, Diễm - một học sinh ở Vĩnh Thạnh - dễ dàng vượt qua vòng sát hạch của các nhà chuyên môn bóng chuyền tại hội thao thành phố Cần Thơ năm 2011. Để cho Diễm vào đội tuyển bóng chuyền học sinh cấp 3 tham gia HKPĐ, các huấn luyện viên (HLV) đã phải tìm mọi cách thuyết phục gia đình. Thế nhưng, khi Diễm lên tập trung cùng đội tuyển tại Trường Phổ thông Năng khiếu Cần Thơ chưa được bao lâu thì phụ huynh nhất quyết không cho em theo tập bóng chuyền nữa. Nguyên nhân là vì khi xem điều kiện tập luyện bóng chuyền tại trường phổ thông năng khiếu thì phụ huynh thấy “xót” quá. Bởi lẽ, các vận động viên phải tập bóng chuyền ở sân ngoài trời nắng nóng.

 Một buổi tập của các vận động viên đội bóng chuyền tuyến cấp 2 Cần Thơ.

Anh Lưu Đức Thành, HLV đội tuyển HKPĐ nữ cấp 3, cho biết trường hợp của Diễm là đáng tiếc đối với đội bóng chuyền chuẩn bị cho HKPĐ, vì em có tố chất và chiều cao tốt. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất tập luyện thời gian đầu thiếu thốn nên đành phải chấp nhận.

Để tuyển chọn được một vận động viên có năng khiếu bóng chuyền trong tình hình hiện nay là cả vấn đề - anh Duy Minh Thái, Trưởng bộ môn Bóng chuyền Trường Phổ thông Năng khiếu Cần Thơ, cho biết. Trước hết tình trạng trên là do nhiều năm qua, phong trào bóng chuyền Cần Thơ không phát triển và không có giải thi đấu. Trước năm 2010, Trường Phổ thông Năng khiếu cũng không có môn bóng chuyền. Đến tháng 7-2010, anh Duy Minh Thái được phân công phụ trách môn này, phải gầy dựng lại từ đầu. Học sinh ở các trường phổ thông bây giờ cũng rất ít luyện tập bóng chuyền. Các nhà tuyển “quân” đã tổ chức 2 lần hội thao cấp thành phố, nhưng không thể tuyển đủ vận động viên, bởi các đơn vị trường không tham gia mặn mà.

Khi chuẩn bị cho HKPĐ vào tháng 10-2010, bóng chuyền Cần Thơ chỉ tập trung được có 6 vận động viên: 5 em ở tuyến cấp 3 và 1 em ở tuyến cấp 2.

Môn bóng chuyền tại HKPĐ khu vực V có 5 đơn vị đăng ký thi đấu chung kết cấp THCS là Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp. Thời gian thi đấu là từ ngày 21-3 tới 26-3 tại nhà thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.Cần Thơ.

Nhận thấy việc tuyển chọn ở các quận nội thành không thể có đủ vận động viên kịp thời gian chuẩn bị cho HKPĐ, anh Duy Minh Thái đã lên kế hoạch cho những cuộc “hành quân xa” như Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cờ Đỏ... Anh Thái huy động các anh em từng gắn bó với bóng chuyền như anh Thành, Kỳ... để chia nhau “đãi cát tìm vàng”. Kết quả sau nhiều chuyến công tác đến các huyện “xem giò cẳng”, đi đôi với tích cực vận động thuyết phục phụ huynh, thì tới khoảng tháng 12-2011, các HLV môn bóng chuyền đã tập trung được 46 vận động viên (còn thiếu 2 em) cho 4 đội (nam, nữ THCS và nam nữ THPT).

Các đội tuyển được huấn luyện và sinh hoạt tập trung tại Trường Phổ thông Năng khiếu. Lịch mỗi ngày được phân chia rất rõ ràng: sáng tập thể lực khoảng 1 tiếng, rồi các em chuẩn bị học văn hóa; chiều và tối, các vận động viên tiếp tục tập thể lực và vào sân tập bóng... Nhưng do điều kiện sân bãi thiếu thốn, nên 4 đội phải chia nhau giờ tập trên sân mỗi ngày vài ba tiếng.

Biết rằng đã chậm, các HLV của 4 đội bóng chuyền đã lập ra giáo án phù hợp để nâng cao kỹ chiến thuật và tăng cường bổ sung kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên bằng cách “săn” các cuộc thi đấu giao hữu. Hàng tháng, các đội tuyển được đưa đi tập huấn ở các tỉnh lân cận, hoặc mời các đội bạn đến Cần Thơ thi đấu giao hữu. Các đội bóng chuyền HKPĐ thường xuyên cọ xát với những “đàn anh” ở các trường: Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô, trẻ Quân khu 9...

Sau khi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ hoàn thành công trình nhà thi đấu đa năng đầu tháng 1 - nơi sẽ thi đấu môn bóng chuyền HKPĐ khu vực V diễn ra từ ngày 19-3 tới - các đội tuyển được chuyển vào tập luyện ở đây, làm quen với điều kiện sân bãi.

Từ khi được vào tập trong nhà, các vận động viên rất phấn khởi, tập luyện hăng hái. Nhớ lại HKPĐ khu vực V năm 2008, bóng chuyền Cần Thơ từng đoạt được huy chương vàng ở tuyến cấp 2. Trên cơ sở đó, các nhà chuyên môn tin rằng mục tiêu ít nhất 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại HKPĐ khu vực V năm nay là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm không phải là thành tích tại HKPĐ mà là bóng chuyền có phát triển sau hội khỏe này.

Bài, ảnh: N. MINH

Chia sẻ bài viết