28/09/2022 - 21:28

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ

(CT) - Ngày 28-9, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội; ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, tiếp xúc cử tri tại phường Trung Nhứt (quận Thốt Nốt) và xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ). Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Tại các điểm TXCT, các ĐBQH báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Dịp này, cử tri phường Trung Nhứt và xã Đông Hiệp kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giá xăng dầu để bảo đảm quyền, lợi ích của người tiêu dùng và phục vụ sản xuất. Đồng thời, tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tìm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm nông nghiệp; sớm triển khai các quy hoạch vùng sản xuất trên địa bàn thành phố và xây dựng các nhà kho để doanh nghiệp thu mua bảo quản trái cây sau thu hoạch. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tăng lương cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác; đề nghị ngành giáo dục nên thống nhất nội dung, chương trình trong các bộ sách giáo khoa, để học sinh thuận lợi trong học tập khi phải chuyển trường, có giải pháp giảm giá sách giáo khoa để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh...

Cử tri 2 địa phương cũng kiến nghị UBND thành phố quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Cử tri phản ánh việc thiếu thuốc, vật tư y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước hiện nay đã ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh khi tham gia BHYT; người dân phải mua thêm thuốc từ bên ngoài để điều trị, rất tốn kém. Cử tri đề nghị thành phố sớm tháo gỡ khó khăn vấn đề thiếu thuốc điều trị và quan tâm đầu tư nhân lực, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân...

Các ĐBQH đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét và giải quyết, đồng thời thông tin một số vấn đề liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết