22/08/2014 - 21:34

CHƯƠNG TRÌNH “NGHĨA TÌNH BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

Đã trao tặng (đợt 1) 531 nhà nghĩa tình đồng đội, nhà cho hộ nghèo ở biên giới, biển đảo

(CT)- Sáng 22-8, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá chương trình nghệ thuật, vận động quỹ an sinh xã hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" diễn ra vào tối 29-7 tại tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (thứ tư từ phải qua), trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân góp phần thành công cho chương trình.

Chương trình đã vận động được 106 tỉ 317 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho cán bộ, chiến sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, biển đảo. Trong đó, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động được 51 tỉ đồng, còn lại do các địa phương, đơn vị vận động tự cân đối, phân bổ. Tính đến ngày 22-8, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thực nhận được 40 tỉ đồng. Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã trao (đợt 1) 531 căn nhà, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, biển đảo. Số tiền còn lại, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục phân bổ (đợt 2) cho 4 tỉnh có đường biên giới gồm: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Long An.

Theo ban tổ chức, chương trình đã thành công tốt đẹp. Công tác tuyên truyền, cổ động, đảm bảo an ninh trật tự, huy động lực lượng tham dự được chuẩn bị chu đáo. Dịp này, 14 tập thể và 25 cá nhân tham gia tổ chức chương trình được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết