04/05/2008 - 09:36

Đà Nẵng: Giám đốc Công ty Bách Khoa bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản..."

Những ngày qua, dư luận Đà Nẵng xôn xao về vụ bắt Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Bách Khoa Nguyễn Hoàng Hà tại tỉnh Hòa Bình khi đang có dấu hiệu bỏ trốn ra nước ngoài và đã di lý về Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hoàng Hà bị bắt từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Bích Trợ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thái Dương- Đà Nẵng về việc ông Hà có liên quan đến vụ mua bán đất đai, bị tố cáo là “lật kèo” để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24,2 tỉ đồng. Theo đơn tố cáo của bà Trợ, từ tháng 12-2007, Công ty cổ phần Thái Dương đã ký kết hợp đồng đặt cọc với Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Bách Khoa để mua lô đất số B3, diện tích 4.106m2 tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ với số tiền trên 43,1 tỉ đồng. Đến ngày 2-1-2008, bà Trợ đã thực hiện 4 lần chuyển tiền đặt cọc với tổng số là 24,2 tỉ đồng cho ông Hà. Công ty cổ phần Bách Khoa bất ngờ ký thông báo gửi cho bà Trợ, chấm dứt hợp đồng mua bán nói trên kể từ 17 giờ ngày 18-1-2008. Trong khi vụ việc đang tranh chấp, Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Bách Khoa đã thế chấp ngân hàng lô đất nói trên để vay 19 tỉ đồng.

Qua tìm hiểu, cho thấy Công ty cổ phần Thái Dương không phải là đơn vị duy nhất bị Nguyễn Hoàng Hà thực hiện hành vi lừa đảo, mà Hà còn thực hiện nhiều vụ mua bán bất động sản khác không minh bạch. Đặc biệt là việc mua nhà công sản - Sở Thủy sản nông lâm vào tháng 11-2007. Đây là công sở đầu tiên Đà Nẵng thực hiện phiên bán đấu giá để thực hiện phương án xây dựng Trung tâm hành chính thành phố 48 tầng, nơi tập trung mọi cơ quan, ban ngành về làm việc để góp phần vào việc cải cách thủ tục hành chính. Công ty của Nguyễn Hoàng Hà đã trúng thầu qua 11 lần hô giá với mức 52,1 tỉ đồng. Tham gia phiên đấu giá này có 13 tổ chức và cá nhân, với giá khởi điểm 22 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ khi tiến hành phiên đấu giá là trong vòng 60 ngày, đơn vị trúng (Công ty cổ phần Bách Khoa) phải nộp đủ số tiền là 52,1 tỉ đồng vào ngân sách, thế nhưng đến ngày Giám đốc bị bắt, Công ty này vẫn chưa nộp thêm đồng nào ngoài số tiền đặt cọc là 1,1 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hà về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...” và đã tiến hành khám xét nơi ở và văn phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Hà tại số 33/24 - Ông Ích Khiêm, 14A-14B Nguyễn Tất Thành và 90 - Quang Trung, Đà Nẵng. Cơ quan Điều tra đã thu được nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Hà. Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, điều tra.

Văn Sơn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết