Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt vào cuộc, cắt giảm thời gian, thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Cùng với sự nỗ lực từ các đơn vị cục thuế địa phương, công cuộc cải cách thủ tục hành chính về thuế đang sớm đi vào cuộc sống, từng bước phá rào cản giữa người nộp thuế và cơ quan thuế
Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công năm 2014 của ngành thuế vào cuối năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đặc biệt nhấn mạnh sự thành công nổi bật của ngành thuế trong cải cách thủ tục cho người nộp thuế, nhất là doanh nghiệp. Bởi, năm qua, khi rà soát và tham khảo một số đánh giá của tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế) trong mối tương quan giữa Việt Nam và mức bình quân chung một số nước trong khu vực, trên thế giới về tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính thuế thì thời gian thực hiện khai, nộp thuế của Việt Nam còn ở mức cao (537 giờ/năm). Từ đó, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động nhằm mục tiêu cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế và thực hiện ngay trong năm 2014. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan (Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014), Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế phải thực hiện nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Cục Thuế TP Cần Thơ giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế giá trị gia tăng, qua đó số giờ nộp thuế giá trị gia tăng giảm khoảng 156 giờ/năm. Khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, khắc phục sự khác biệt giữa chi phí ghi nhận theo kế toán và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó số giờ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp giảm khoảng 45,5 giờ/năm. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định về thuế để thực hiện ngay, trong đó có nội dung quy định về cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, chuyển khai thuế giá trị gia tăng từ tháng sang quý, qua đó giảm số lần khai thuế giá trị gia tăng từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỉ đồng trở xuống. Bỏ quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm đã giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. Bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thực hiện giải pháp trên, góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm; trong đó thuế giá trị gia tăng giảm 41,36 giờ và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 47 giờ. Như vậy, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và năm 2015, ngành thuế tiếp tục cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm
Trong các giải pháp "xóa rào cản", đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên toàn quốc có ý nghĩa quan trọng. Bởi đây là bước cải cách đột phá của ngành thuế, tạo cho người nộp thuế có thêm một kênh hiện đại nộp thuế và giảm áp lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế trong những ngày cận kề hạn nộp. Thông qua hình thức này, NNT có thể thực hiện các nghĩa vụ thuế trên Cổng thông tin điện tử của ngành thuế, từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đến hỏi đáp tra cứu thông tin về thuế. Việc triển khai thí điểm dịch vụ nộp thuế điện tử được thực hiện từ tháng 11-2013 đến tháng 12-2014 và đã triển khai tại 18 tỉnh, thành phố. Năm 2015 sẽ triển khai nộp thuế điện tử trên toàn quốc.
Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, Cục Thuế các địa phương, trong đó có Cục Thuế TP Cần Thơ cơ bản hoàn thành các mục tiêu trong năm 2014. Việc này tạo tiền đề cho năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo đúng quy định, lộ trình của ngành. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần "Minh bạch Chuyên nghiệp Liêm chính Đổi mới" và đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
Bài, ảnh: NGUYÊN BẢO