Bước vào mùa thu hoạch rộ, trái cây tại TP Cần Thơ và các tỉnh ÐBSCL rất đa dạng về chủng loại, giá cũng giảm đáng kể so với các tháng trước đó.
Thời điểm này, nhiều loại trái cây của nhà vườn tại vùng ÐBSCL đang bước vào thu hoạch rộ, trong khi năm nay đầu ra xuất khẩu có phần gặp khó vì vẫn còn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do vậy, nguồn cung trái cây trên thị trường nội địa rất dồi dào và đa dạng về chủng loại. Tại các chợ, siêu thị và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện bày bán rất nhiều loại trái cây ngon, đặc sản của vùng ÐBSCL, nhất là những loại trái cây đang bước vào thu hoạch chính vụ như: xoài, dâu, sầu riêng, mận, chôm chôm…Bên cạnh đó, tại thành phố còn có sự góp mặt của nhiều loại trái cây có xuất xứ từ các vùng, miền khác trong nước và trái cây nhập khẩu như nho, vải, bơ, mận Bắc, đào, bom, lê...

Nhiều loại trái cây đang được bán lẻ tại thị trường TP Cần Thơ với mức giá khá thấp.
Chị Trương Thị Mỹ Hường, Chủ cửa hàng bán trái cây ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, cho biết: "Thời điểm này, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khi mua trái cây do sầu riêng, xoài, vải, dâu… đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ. Cửa hàng cũng đang tập trung lựa chọn, kinh doanh những loại trái ngon và có mức giá bán phù hợp, nhất là trái cây nội địa để vừa bán được nhiều hàng, vừa giúp bà con nông dân tiêu thụ được sản phẩm". Theo bà Huỳnh Kim Xuyến, tiểu thương bán trái cây tại chợ thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền, hiện nay trái cây bán trên thị trường không chỉ đa dạng về chủng loại mà giá nhiều loại trái cây cũng đã giảm mạnh so với hồi đầu năm và so với các năm trước. Người tiêu dùng tại TP Cần Thơ đang có nhiều cơ hội để chọn mua và thưởng thức được nhiều loại trái cây ngon trong và ngoài nước. Dự báo, tới đây lượng trái cây về chợ sẽ còn tăng và giá bán nhiều khả năng còn giảm, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn.
Trên thị trường, giá nhiều loại trái cây như xoài, dâu, mãng cầu, chôm chôm, sầu riêng, bơ, vải… hiện đã giảm ít nhất từ 5.000-30.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng. Nguyên nhân do bước vào thu hoạch rộ, nguồn cung tăng, sự cạnh tranh của nhiều loại trái cây tại thị trường trong nước làm sức mua bị ảnh hưởng và đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây đang gặp khó vì dịch COVID-19, nhất là ở thị trường Trung Quốc. Theo đó, giá nhiều loại xoài, mít, mận, thanh long, ổi… đang ở mức rất thấp.
Tại nhiều chợ và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ, giá bán lẻ các loại xoài thơm, xoài tứ quý, xoài keo và xoài Ðài Loan chỉ từ 2.000-10.000 đồng/kg, còn các loại xoài Úc, xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc có giá 15.000-30.000 đồng/kg. Giá nhiều loại mít, nhãn, dâu, cam, quýt, ổi, thanh long, dưa hấu, bưởi Năm Roi… cũng đang ở mức khá thấp, từ 5.000-20.000 đồng/kg. Giá chôm chôm java, nho tím, nho xanh và mãng cầu ta ở mức 30.000-40.000 đồng/kg. Còn chôm chôm Thái, dưa lưới và bơ sáp ở mức 50.000-60.000 đồng/kg. Riêng giá sầu riêng và trái vải dù đã giảm đáng kể so với tháng trước nhưng vẫn còn ở mức cao, giá bán lẻ từ 70.000-90.000 đồng/kg.
Giá nhiều loại trái cây giảm là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng nhưng là nỗi lo của người trồng cây ăn trái. Do vậy, ngành chức năng cần quan tâm rà soát, thống kê diện tích, sản lượng từng loại trái cây đang bước vào thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch để có giải pháp đẩy mạnh chế biến và tăng cường kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, giúp nông dân tiêu thụ kịp thời. Anh Ðỗ Văn Hải ở ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, cho biết: "Cách nay khoảng gần 1 tháng, nông dân trồng dâu xanh bán được giá 11.000-12.000 đồng/kg, nhưng đến nay giá giảm chỉ còn 7.000-8.000 đồng/kg. Với mức giá hiện nay, nông dân vẫn còn có lời nếu dâu đạt năng suất từ 3-4 tấn/công, nếu năng suất thấp hơn thì khó kiếm lời. Hiện 3 công dâu xanh của tôi mới thu hoạch được khoảng 50% sản lượng trái, tôi rất mong tới đây giá bán dâu không giảm thêm nữa".
Ông Võ Hoàng Khải, ngụ ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, có 5 công đất trồng sầu riêng hạt lép Ri-6, cũng cho biết: "Hiện giá sầu riêng Ri 6 được nông dân bán tại vườn cho thương lái chỉ còn 50.000-55.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000-25.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, nhờ sầu riêng trúng mùa và vẫn duy trì được mức giá cao nên nông dân trồng sầu riêng vẫn đang có được mức thu nhập rất tốt. Dù vậy, nông dân vẫn lo tới đây bước vào rộ mùa, giá sầu riêng có thể bị giảm thêm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân, nhất là khi thời gian qua giá phân bón và nhiều chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng rất cao".
Hiện nay, khi nước ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, việc tiêu thụ trái cây của nông dân đã có nhiều thuận lợi, nhất là tiêu thụ tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, việc xuất khẩu trái cây sang nhiều nước trên thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, xung đột giữa Nga - Ukraine, cước phí vận tải biển tăng và việc gia tăng các rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu. Ðặc biệt, Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách "Zero COVID" nên xuất khẩu các loại trái cây sang thị trường này vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Do vậy, bên cạnh việc quan tâm đẩy mạnh các hoạt động bảo quản, chế biến sản phẩm và mở rộng, phát triển thêm các thị trường xuất khẩu mới, ngành chức năng cũng cần quan tâm tổ chức lại việc sản xuất cây ăn trái một cách phù hợp với tình hình mới để ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân. Ðồng thời, quan tâm tổ chức lại hệ thống phân phối và bán hàng nhằm ổn định giá bán các loại trái cây trên thị trường, tránh tình trạng lúc giá quá cao, lúc lại quá thấp, cũng như việc nông dân phải bán sản phẩm ngay tại vườn giá thấp nhưng khi đến tay người tiêu dùng lại có giá quá cao do qua nhiều khâu trung gian.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG