27/04/2016 - 21:43

Cứu sống thai phụ thai lưu, nhau bong non, kèm rối loạn đông máu

(CT)- Thông tin từ Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ, ê kíp bác sĩ BV, do bác sĩ CKII Nguyễn Việt Quang, Trưởng Khoa Hiếm muộn BV làm phẫu thuật viên chính vừa cấp cứu thành công trường hợp phẫu thuật lấy thai lưu, nhau bong non kèm rối loạn đông máu.

Bệnh nhân Đ.T.H.T (36 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng thai 28 tuần lưu, nhau bong non. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ phẫu thuật lấy thai lưu. Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị rối loạn chức năng đông máu, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ tích cực hồi sức, truyền máu chống rối loạn đông máu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch; đồng thời bảo tồn tử cung cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết