27/03/2019 - 21:49

Cứu sống bệnh nhân vỡ hộp sọ, đa chấn thương do tai nạn giao thông 

(CT)- Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, khoảng 11 giờ đêm 10-3, bệnh nhân V.V.T., 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, chảy máu tai, mắt, xây xát nhiều vùng đầu, mặt… Qua thăm khám và kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị sốc đa chấn thương nặng do vỡ sàn sọ, tổn thương nội sọ, phù não lan toả, chấn thương nhiều bộ phận vùng đầu mặt cổ. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và hồi sức tích cực.

Khi cơn nguy hiểm chưa qua thì người nhà kiên quyết yêu cầu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên mặc dù tình trạng bệnh rất nặng và không cho phép chuyển. Trên đường chuyển bệnh, bệnh nhân T. tụt huyết áp nặng, phải tăng thuốc vận mạch (để nâng huyết áp) liều cao, máu mũi chảy trở lại. Ê kíp chuyển viện phải ghé lại, nhờ sự hỗ trợ từ phía BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Sau khi cấp cứu, BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiên lượng xấu, bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa. Ngay lập tức, các bác sĩ trong ê kíp tham gia chuyển tuyến thuyết phục người nhà đưa bệnh nhân quay trở lại BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Ngay khi về đến BV, bệnh nhân được hồi sức cấp cứu trở lại và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục điều trị, theo dõi sát sao. Sau hơn 2 tuần, tình trạng bệnh diễn biến ngoạn mục: bệnh nhân tỉnh táo, rút ống thở, sinh hiệu ổn, tiến triển sức khỏe tốt (ảnh).

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết