02/06/2023 - 18:39

Cử tri huyện Phong Ðiền kiến nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông 

(CT) - Trong 2 ngày (1 và 2-6-2023), ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, cùng các đại biểu HÐND thành phố đơn vị huyện Phong Ðiền, đại biểu HÐND huyện Phong Ðiền tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền nêu kiến nghị với đại biểu HÐND thành phố. Ảnh: Hồng Vân

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HÐND thành phố và huyện Phong Ðiền báo cáo với cử tri tình hình thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố, HÐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 HÐND thành phố, kỳ họp thứ 10 của HÐND huyện.

Ða số cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội thành phố và huyện đạt được; đồng thời, kiến nghị lãnh đạo thành phố, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm giúp người dân giao thương thuận tiện. Cụ thể là nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường Nguyễn Văn Cừ đến địa phận xã Tân Thới; sửa chữa tuyến lộ ấp Trường Ninh nối ấp Trường Ninh A, Trường Hòa (xã Trường Long); nạo vét kênh thủy lợi ấp Thới An A (xã Giai Xuân); sớm hoàn thiện công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 918… Nhiều cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi hoàn và thực hiện các dự án quy hoạch; quan tâm vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…

Các đại biểu HÐND thành phố, HÐND huyện Phong Ðiền đã giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và hứa sẽ chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

HỒNG VÂN

 

Chia sẻ bài viết