24/02/2023 - 07:57

Cứ 2 phút có một phụ nữ tử vong vì mang thai hoặc sinh con 

Theo báo cáo mới công bố từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong khi làm mẹ gần như không giảm hoặc thậm chí tăng lên ở hầu hết các khu vực trên thế giới trong 5 năm qua. Đây là một bước lùi to lớn đối với nỗ lực giúp phụ nữ phòng chống các biến chứng khi mang thai hoặc sinh con trên toàn cầu.

Cụ thể, báo cáo theo dõi tỷ lệ tử vong ở bà mẹ theo quốc gia, khu vực và trên toàn cầu giai đoạn 2000-2020 của WHO ghi nhận có khoảng 287.000 ca tử vong mẹ trên toàn cầu vào năm 2020. Con số này đồng nghĩa trong năm 2020, mỗi ngày có 800 bà mẹ tử vong - tức cứ 2 phút là có 1 phụ nữ chết vì mang thai hoặc sinh con.

Báo cáo còn cho thấy sự chênh lệch lớn trong tỷ lệ tử vong mẹ giữa các khu vực. Số ca tử vong mẹ tiếp tục tập trung chủ yếu ở các khu vực nghèo  nhất thế giới và các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột. Tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất được ghi nhận ở khu vực châu Phi cận Sahara, với 545 ca tử vong mẹ/100.000 ca sinh, nghĩa là 70% số ca tử vong mẹ trong năm 2020 xảy ra ở vùng này. Trong giai đoạn 2016-2020, báo cáo cho thấy chỉ có 2/8 khu vực mà WHO theo dõi có tỷ lệ tử vong mẹ giảm - gồm Úc và New Zealand giảm 35%, Trung và Nam Á giảm 16%. Trong khi đó, tỷ lệ này gia tăng 17% ở châu Âu và Bắc Mỹ, tăng 15% ở Mỹ La-tinh và vùng Caribbe.  

Đáng chú ý, Mỹ là một trong 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tử vong mẹ tăng đáng kể (bên cạnh Síp, Puerto Rico, Hy Lạp và Cộng hòa Dominica). Tỷ lệ tử vong mẹ tại cường quốc số 1 thế giới đã tăng 75% trong 20 năm qua - từ 12 người/100.000 ca sinh vào năm 2000 lên 21 người/100.000 ca sinh vào năm 2020.

Các chuyên gia của WHO cho biết tỷ lệ tử vong mẹ gia tăng chủ yếu do phụ nữ ít được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đặc biệt là lúc sắp sinh con. Các nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu gồm: xuất huyết nặng, huyết áp cao, nhiễm trùng và các biến chứng do nạo phá thai không an toàn.

NGUYỆT CÁT (Theo ABC News, Reuters)

Chia sẻ bài viết