19/11/2011 - 10:05

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đủ năng lực đóng mới và sửa chữa tàu thủy có trọng tải lớn

Ngày 18-11, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (QDS) đã tiếp nhận vào ụ khô số 1 an toàn để sửa chữa ba tàu cẩu có trọng tải lớn là Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Sơn của chủ tàu Vietsovpetro. Dự kiến thời gian sửa chữa là 75 ngày.

Theo đó, tàu Hoàng Sa có chiều dài 125 m, rộng 36 m, trọng tải 9.332 DWT, có khả năng nâng hạ mã hàng đến 1.200 tấn, tầm với từ 21 đến gần 40 m. Tàu Trường Sa có chiều dài 139,1 m, chiều rộng 54 m, trọng tải hơn 3.300 DWT có sức nâng 1.200 tấn, tầm với 35 m, chiều cao mạn 17 m. Sau khi sửa chữa và hoán cải, tàu Trường Sa sẽ có thêm chức năng mới là tàu rải ống dẫn dầu, dẫn khí trên biển. Tàu Côn Sơn có chiều dài 110 m, rộng 30,5 m, mớn nước 3,7 m, trọng tải 6.952 tấn. Đây là tàu rải ống chuyên dụng duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, có sức cẩu gần 500 tấn, được thiết kế hệ thống máy móc phục vụ cho công nghệ rải ống ngầm dưới biển.

Theo hợp đồng, DQS sẽ tiến hành sửa chữa toàn bộ máy móc, thiết bị, hệ thống điện, thủy lực, cần cẩu, vỏ tàu... với trên 300 hạng mục cần sửa chữa, thay mới. Ba tàu cẩu Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Sơn đã tham gia xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị cho toàn bộ các công trình biển của Xí nghiệp xây lắp Vietsovpetro từ trước đến nay.

Việc trúng thầu sửa chữa 3 tàu Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Sơn đã chứng minh được năng lực công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, ngoài việc đóng mới tàu có trọng tải trên 100.000 tấn còn mở ra triển vọng phát triển ngành sửa chữa tàu trong thời gian tới.

NGUYỄN ĐĂNG LÂM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết