01/06/2008 - 23:04

Công ty cao su Đắk Lắk cứu sống 4 người Lào suýt chết vì hủ tục

Ông Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk cho biết: mới đây, trên đường đi công tác về, Giám đốc nông trường 3 tại Lào (thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk) Nguyễn Minh nhìn thấy nhiều người dân ở bản 29, huyện Pathamphone, tỉnh Champasak (Lào) đang tụ tập tại một mô đất. Thấy lạ, anh Minh lại gần và phát hiện bà con đang vây quanh 4 người đang bị vùi phần thân dưới đất, chỉ còn lại từ cổ trở lên. Một số người dân ở đây cho biết: 4 người này, trong đó có cháu Pêlết mới 5 tuổi đã bị ngộ độc do ăn phải nấm độc nên dân bản thực hiện phương pháp chữa bệnh theo tập tục. Nhìn thấy sức khỏe của 4 người này mỗi giờ thêm nguy kịch, yếu dần, anh Minh cùng với một số cán bộ công nhân viên Trạm y tế của Nông trường thuyết phục dân bản cho phép đưa những người này về Trạm y tế của Nông trường chữa trị và chuyển cháu Pêlết lên tuyến trên cứu chữa. Nhờ được chữa trị kịp thời, chỉ trong thời gian ngắn, 4 bệnh nhân này đã khỏe mạnh. Ông Khăm Súc, Mục sư của bản 29, đại diện dân bản và gia đình đến cám ơn Nông trường 3 đã nhiệt tình cứu sống 4 người con của bản.

QUANG HUY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết