09/03/2019 - 16:15

Công dụng chữa bệnh của lá mãng cầu xiêm 

Chế độ ăn bổ sung nước chiết xuất lá mãng cầu xiêm có thể giảm bớt các triệu chứng của hội chứng đau cơ xơ hóa, tức đau nhức khắp cơ thể, theo các nhà khoa học Tây Ban Nha.

 Ảnh: ecologicalperu

 Ảnh: ecologicalperu

Để tìm hiểu tác dụng của việc tiêu thụ chiết xuất này đối với hội chứng đau cơ xơ hóa, nhóm nghiên cứu tại Đại học Seville đã chia 60 chuột cái 5 tuần tuổi thành 6 nhóm. Chuột được nuôi bằng chế độ ăn tiêu chuẩn, kèm theo các liều nước chiết xuất lá mãng cầu xiêm khác nhau trong 4 tuần. Kết quả cho thấy bổ sung chiết xuất lá mãng cầu xiêm có thể giảm đau mãn tính, lo âu và trầm cảm do hội chứng đau cơ xơ hóa gây ra. Điều này giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Thậm chí, chiết xuất lá mãng cầu xiêm từng được các nhà khoa học Hàn Quốc chứng minh có tác dụng chống ung thư vú. Theo kết quả nghiên cứu, thảo dược này làm giảm khả năng sống sót và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Nó cũng ngăn cản tế bào ung thư di chuyển, qua đó hạn chế khả năng gây hại cho các tế bào khỏe mạnh.

BẢO NGỌC (Theo Natural News)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mãng cầu xiêm