08/06/2011 - 08:51

Công bố chương trình biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển Kiên Giang

(CT)- Vừa qua, tại TP Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang và Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức lễ công bố chương trình biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển và hội thảo biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát triển - giải pháp thực tiễn từ Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 205km và là tỉnh có bờ biển dài nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bờ biển này có hơn 5.000ha rừng ngập mặn, hình thành một hành lang xanh mỏng với thảm thực vật chịu mặn. Hiện nay, ở nhiều nơi trong tỉnh Kiên Giang các đai rừng ngập mặn đang bị xói lở để lộ ra nhiều thân đê biển. Ở những đoạn đê này, nước biển đã đánh thủng, làm lở, vỡ đê và nước biển xâm nhập vào đất canh tác nông nghiệp bên trong. Nhiều khu vực ven biển đã bị mất từ 10-15 mét rừng ngập mặn. Để quản lý có hiệu quả vùng bờ biển, việc lượng hóa hiện trạng bờ biển và tài nguyên rừng ngập mặn là hết sức cần thiết nhằm xác định, định vị và định lượng các vấn đề đe dọa trực tiếp đến rừng ngập mặn và nguyên nhân làm giảm khả năng phòng hộ của rừng ngập mặn đối với quá trình xói lở bờ biển.

Chương trình này do Chính phủ Úc đóng góp 24,3 triệu USD và Chính phủ Đức cam kết tài trợ 14,1 triệu USD cho hợp tác kỹ thuật. Chương trình biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển sẽ thực hiện bởi Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức. Ngoài ra, Đức cũng đã cam kết tài trợ 25,3 triệu USD vào hợp tác tài chính cho chương trình phục hồi đê biển thực thi bởi Ngân hàng tái thiết Đức. Chương trình này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 5 tỉnh: An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang thực hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 7- 2011 đến tháng 6-2016.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết