15/01/2022 - 05:33

Công an TP Cần Thơ nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 

(CT) - Ngày 14-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, đến dự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an TP Cần Thơ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an TP Cần Thơ.

Năm 2021, Công an thành phố thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đơn vị hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu: vừa tham gia phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an thành phố phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại thành phố.

Đơn vị mở 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa 4 nhóm tội phạm mới phát sinh; tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 32% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt trên 90%; điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 96%; triệt phá nhiều chuyên án phức tạp về hình sự, cờ bạc, ma túy; tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố giải quyết đạt trên 92%... Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; trật tự đô thị, trật tự công cộng được bảo đảm; công tác phòng cháy, chữa cháy đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công an thành phố triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cơ bản hoàn thành 2 dự án có ý nghĩa chiến lược là dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an thành phố thích ứng, linh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, phối hợp bảo đảm ANTT tại 400 khu vực phong tỏa, 43 khu cách ly tập trung, 12 bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức 54 chương trình an sinh xã hội trị giá trên 20 tỉ đồng; nhận đỡ đầu nhiều trẻ em mồ côi cha/mẹ do dịch COVID-19, góp phần xây dựng đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an Vì nhân dân phục vụ.

Với những thành tích xuất sắc, toàn diện trong công tác và chiến đấu, Công an TP Cần Thơ vinh dự được được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng, Cờ thi đua Bộ Công an, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Đơn vị Quyết thắng….

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, yêu cầu Công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được nêu tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Thành ủy về công tác đảm bảo ANTT; thực hiện nghiêm chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung tấn công, không để gia tăng tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, huy động sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của chính quyền và nhân dân thành phố.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết