13/07/2017 - 16:25

Có vi phạm pháp luật không?

TTH.VN - Tôi và anh ấy lấy nhau năm 1988, nhưng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Trước đây, chồng tôi đã có một đời vợ, do mâu thuẫn nên hai người chia tay được hai năm thì chúng tôi cưới nhau, có một điều là anh ấy chưa ra tòa ly hôn với người vợ cũ.

Hỏi: Tôi và anh ấy lấy nhau năm 1988, nhưng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Trước đây, chồng tôi đã có một đời vợ, do mâu thuẫn nên hai người chia tay được hai năm thì chúng tôi cưới nhau, có một điều là anh ấy chưa ra tòa ly hôn với người vợ cũ. Vậy đề nghị cho tôi biết, chúng tôi xây dựng gia đình với nhau như vậy có vi phạm pháp luật không? Chúng tôi muốn làm thủ tục đăng ký kết hôn thì có được không, thủ tục như thế nào?

Trần Thị Hà (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ)


Thắc mắc của bà Trần Thị Hà được luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, thì: Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây: Người đang có vợ hoặc có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; giữa những người cùng giới tính.

Như vậy theo quy định này thì việc chị xây dựng gia đình với anh ấy là vi phạm pháp luật, dù trước khi đến với chị, chồng chị hiện nay và người vợ cũ đã không còn chung sống với nhau, nhưng họ chưa ra tòa để ly hôn. Do đó, về mặt pháp luật thì anh ấy vẫn là người đang có vợ và không được phép kết hôn và chung sống như vợ chồng với người khác.

Hiện nay, nếu anh chị muốn đăng ký kết hôn thì anh ấy phải làm thủ tục để được ly hôn với người vợ cũ, sau đó mới đăng ký kết hôn với chị được. Anh ấy phải làm đơn gởi đến TAND nơi hai người có đăng ký hộ khẩu thường trú trước đây. Sau khi đã có bản án ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật, anh ấy và chị phải đến UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên để đăng ký kết hôn.

Khi đi đăng ký, anh chị phải mang theo các giấy tờ cần thiết như: Hộ khẩu, giấy xác nhận của địa phương nơi có hộ khẩu thường trú, cơ quan nơi công tác về tình trạng hôn nhân của người xin đăng ký kết hôn...

Đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu anh chị cho biết về ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai anh chị đồng ý kết hôn với nhau thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn sẽ trao giấy chứng nhận kết hôn cho anh chị. Khi đó, hôn nhân của anh chị mới được coi là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết