28/06/2020 - 06:15

Có thể nhận biết nguy cơ khởi phát bệnh tiểu đường từ lúc 8 tuổi 

Khẳng định trên được các nhà khoa học Anh đưa ra, sau khi tiến hành phân tích mẫu máu vào thời điểm 8, 16, 18 và 25 tuổi của hơn 4 ngàn người tham gia.

Ảnh: M3 India

Cụ thể, nhóm chuyên gia tại Đại học Bristol phát hiện rằng ở những đối tượng có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2, nồng độ của một số loại cholesterol “tốt” (HDL) thấp hơn vào lúc họ 8 tuổi, trước khi các loại cholesterol khác - gồm cả cholesterol “xấu” (LDL) - tăng lên. Tình trạng viêm và nồng độ các axít amin cũng tăng cao khi họ được 16 và 18 tuổi.

Nhóm nghiên cứu cho biết mặc dù tiểu đường là một bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng các dấu hiệu nói trên cho thấy một người có nguy cơ cao mắc bệnh có thể được phát hiện sớm hàng chục năm trước khi bác sĩ chẩn đoán. “Việc nhận biết sớm những dấu hiệu ban đầu của bệnh tiểu đường mở ra cơ hội can thiệp và ngăn bệnh tiến triển thành dạng nguy hại” - đồng tác giả Joshua Bell nhấn mạnh.

YẾN KHOA (Theo HealthDay News)

Chia sẻ bài viết