28/10/2012 - 17:29

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Cổ phiếu phân hóa ngày càng mạnh

VNM là cổ phiếu có giá cao nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay, xấp xỉ 140.000 đồng/cp. Ảnh: TƯ LIỆU

Kinh tế tiếp tục khó khăn đã đẩy thị trường chứng khoán vào cảnh "chợ chiều". Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã nhanh nhạy tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, tiết giảm chi phí, tập trung vào ngành nghề chính bước đầu tạo lập được vị thế mới với kết quả kinh doanh bắt đầu khởi sắc làm phân hóa cổ phiếu niêm yết trên 2 sàn chứng khoán ngày càng mạnh mẽ.

Với kết quả kinh doanh quý III vừa được công bố, một số doanh nghiệp sau khi tái cơ cấu, thay đổi công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tiết giảm chi phí (nhất là chi phí tài chính), cắt bỏ những mảng kinh doanh không hiệu quả, tập trung vào ngành nghề chính đã mang lại kết quả kinh doanh quý III và chín tháng đầu năm rất khả quan, thậm chí vượt kế hoạch cả năm. Điển hình như: Công ty Cổ phần Cao su Miền Nam (mã chứng khoán CSM) 9 tháng lãi 186 tỉ đồng sau thuế vượt 65% kế hoạch năm 2012, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) 9 tháng lãi 218 tỉ đồng vượt 26% kế hoạch cả năm, Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) 9 tháng lãi 2.610 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) 9 tháng lãi 352 tỉ đồng - vượt 47% kế hoạch của năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC), Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (VPK), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB), Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC), Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC),.. Bên cạnh đó vẫn có hàng loạt doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn báo lỗ kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm. Mặc dù đến nay chưa được phân nửa trong tổng số hơn 700 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn có báo cáo kết quả kinh doanh quý III nhưng số doanh nghiệp báo cáo lỗ chiếm gần gấp đôi doanh nghiệp báo cáo lãi. Trong đó có cả những doanh nghiệp lớn từng một thời gian dài là blue-chíps (cổ phiếu lớn, dẫn dắt thị trường) trên 2 sàn.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu penny (cổ phiếu nhỏ) trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) có tỷ lệ lỗ nhiều hơn nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Điều đó cũng nói lên rằng tại sao chỉ số HNX-Index hiện nay chỉ xoay quanh mốc 53-55 điểm, thấp kỷ lục trong gần 8 năm qua, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập sàn, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội - tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức khai trương hoạt động, ngày 8-3-2005. Trong khi đó chỉ số VN-Index hiện vẫn còn giữ được mốc 390 điểm, một mốc khá cao so với đáy lịch sử của nó là 235 điểm thiết lập vào ngày 23-2-2009. Cổ phiếu khi đã rẻ thì còn có thể rẻ hơn nữa vì doanh nghiệp làm ăn lỗ lã, có khả năng mất vốn chủ sở hữu thì nhà đầu tư cũng nhanh chạy xa bay, tránh xa cổ phiếu đó càng sớm càng tốt.

Mặc dù kinh tế còn khó khăn, hầu hết các kênh đầu tư khác đều khó có thể sinh lãi cao, thị trường chứng khoán "lình xình" nhưng nếu biết cách đầu tư, biết chọn lọc cổ phiếu có kết quả sản xuất kinh doanh tốt thì nhà đầu tư vẫn có thể đạt lợi nhuận rất cao ngay trên thị trường chứng khoán này. Điển hình là từ đầu năm đến nay nếu ai đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Miền Nam (CSM) có thể kiếm được lợi nhuận khoảng 500% trên đồng vốn bỏ ra; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) có thể kiếm 250%; đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk (VNM) là khoảng 200%; đối với cổ phiếu Dược Hậu Giang (DHG) là gần 100%; cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) là khoảng 150%; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) là khoảng 50%; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) là 50% v.v..

Trần Đăng

VNM là cổ phiếu có giá cao nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay, xấp xỉ 140.000 đồng/cp. Ảnh: TƯ LIỆU

Chia sẻ bài viết