10/06/2013 - 22:31

Cơ hội nối lại quan hệ liên Triều

 Đoàn đại biểu Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên trong cuộc gặp hôm 9-6. Ảnh: AP

Sau 17 giờ đàm phán cấp chuyên viên giữa Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên từ sáng 9-6 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom), hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp cấp bộ trưởng tại Thủ đô Seoul trong hai ngày 12 và 13-6. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao liên Triều lần đầu tiên kể từ năm 2007 và mang lại cơ hội nối lại quan hệ giữa hai nước sau hàng loạt những động thái leo thang căng thẳng từ nhiều tháng qua.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết theo thỏa thuận đạt được, phái đoàn mỗi nước tham gia đàm phán cấp chính phủ sẽ gồm 5 thành viên. Phái đoàn Triều Tiên sẽ do các quan chức cấp bộ dẫn đầu và đến Hàn Quốc bằng đường bộ, nhưng không nói rõ chức danh cụ thể. Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham gia đàm phán. Seoul cũng đề xuất Bình Nhưỡng cử người đứng đầu Ủy ban Mặt trận thống nhất, Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang-gon làm trưởng đoàn đàm phán.

Theo hãng tin Mỹ AP, cuộc gặp cấp cao liên Triều sẽ tập trung bàn luận vấn đề khôi phục hoạt động của các dự án đã bị trì hoãn, gồm tái khởi động khu công nghiệp chung Kaesong, nối lại các chuyến đưa khách du lịch Hàn Quốc đến khu nghỉ dưỡng tại Triều Tiên, đoàn tụ những gia đình ly tán sau chiến tranh và các vấn đề nhân đạo khác. Tuy nhiên, nội dung được cho là "sống còn" nhất đối với Mỹ là thúc giục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân sẽ không nằm trong chương trình nghị sự, theo giới chức Hàn Quốc.

MINH TÂM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết