23/11/2019 - 15:28

Cò bất động sản lừa đảo, lãnh án 8 năm tù 

(CT) - Ngày 23-11, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thị Nhiều, 55 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2006, Nhiều kinh doanh bất động sản, môi giới cho người khác vay tiền ngân hàng để nhận hoa hồng và nhận cầm cố Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ). Trong thời gian kinh doanh, được nhiều người tin tưởng nên Nhiều nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguyễn Thị Nhiều tại phiên tòa sơ thẩm.

Giữa năm 2007, anh K., ở huyện Phong Điền, cầm cố GCN QSDĐ của mẹ mình cho Nhiều để vay 30 triệu đồng. Nhiều giữ giấy này cùng hộ khẩu, chứng minh... Đến cuối năm, do cần tiền, Nhiều chuyển nhượng GCN QSDĐ của mẹ anh K. cho ông S., ở quận Ninh Kiều. Với mục đích chiếm đoạt tiền của ông S., Nhiều đưa ra thông tin đất mới nhận chuyển nhượng, chưa kịp sang tên, nếu thỏa thuận xong, sẽ yêu cầu người đứng tên trực tiếp làm hợp đồng chuyển nhượng. Ông S. đồng ý đưa cho Nhiều 150 triệu đồng. Sau đó Nhiều nhờ người (không rõ nhân thân) đóng giả mẹ con anh K. ký tên chuyển nhượng cho ông S.

Cũng trong năm 2007, bà H., ở tỉnh Hậu Giang, nhờ Nhiều làm thủ tục vay ngân hàng và thế chấp GCN QSDĐ một số thửa đất ở tỉnh Hậu Giang do bà đứng tên, xong việc sẽ chia hoa hồng. Do GCN QSDĐ bà H. đang thế chấp tại ngân hàng nên Nhiều cho bà H. mượn tiền trả ngân hàng. Dù vay tiền không được nhưng Nhiều vẫn nói dối để bà H. chuyển nhượng GCN QSDĐ cho Nhiều đi vay, hết hợp đồng vay sẽ chuyển nhượng lại sau, bà H. đồng ý. Sau đó, Nhiều dùng thủ đoạn gian dối làm hợp đồng chuyển nhượng giấy lại cho ông S. lấy 200 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Công an đã ra quyết định truy nã và đến 6-5-2019, Nhiều bị bắt. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.


 Tin, anh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết