02/06/2008 - 08:56

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đối với việc phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lên đường thăm Cộng hòa Áo, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Hy Lạp

(Cổng TTĐT Chính phủ-TTXVN)- Trong thời gian chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/5- 2/6/2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hai bên nhất trí rằng, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đối với việc đi sâu phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới, đối với hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm nơi nuôi trồng thủy sản tại thôn Vũ Gia Chủy, huyện Cao Thuần, TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN)
Ngày 1-6-2008, tại Thủ đô Bắc Kinh, hai bên đã ký Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc bao gồm 9 điểm, hai bên bày tỏ hài lòng trước những thành quả to lớn đã đạt được trong quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần hết sức gìn giữ và không ngừng phát huy mạnh mẽ.

Hai bên bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực, tăng cường tin cậy toàn diện lẫn nhau, đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy cùng nhau phát triển, thúc đẩy thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Hai bên tăng cường phối hợp trong các công việc quốc tế và khu vực, cùng nhau thúc đẩy xây dựng hòa bình lâu dài, cùng phồn vinh ở châu Á và trên thế giới.

Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp tiếp xúc mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tuyên bố thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên hài lòng trước đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây; nhất trí tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định về mở rộng và đi sâu hợp tác kinh tế thương mại song phương; khẩn trương bàn bạc, ký kết và thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hai bên đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tích cực giải quyết các vấn đề còn lại và đẩy nhanh tiến độ công tác, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên đất liền trong năm 2008 và sớm ký văn bản mới về quy chế quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Sáng 1-6, tại buổi gặp với đồng chí Giả Khánh Lâm, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương Chính trị nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp Trung Quốc), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo về sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm lần này. Tổng Bí thư chuyển lời chào của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tới lãnh đạo Chính hiệp Trung Quốc, cam kết sẽ ủng hộ tiến trình hợp tác và trao đổi về chính trị giữa hai tổ chức.

Chủ tịch Giả Khánh Lâm nhấn mạnh, phía Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác và trao đổi giữa Chính hiệp Trung Quốc và MTTQVN vì sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Giả Khánh Lâm bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới các nạn nhân vụ động đất vừa qua tại Trung Quốc.

* Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Áo Heinz Fisher, nhà Vua Na Uy Harald V, Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Karolos Papoulias, sáng 2-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Áo (từ ngày 2 đến 4-6-2008), Vương quốc Na Uy (từ ngày 4 đến 7-6-2008) và Cộng hòa Hy Lạp (từ ngày 9 đến 10-6-2008). Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tới Cộng hòa Áo, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Hy Lạp kể từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước này (Cộng hòa Áo ngày 1-12-1972, Vương quốc Na Uy ngày 25-11-1971, Cộng hòa Hy Lạp ngày 15-4-1975).

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Hy Lạp, đặc biệt là ở các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Đây cũng là dịp để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các nước nhằm tương xứng với tiềm năng và mong muốn của các bên, trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy phối hợp, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, vận động Chính phủ các nước tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống và hòa nhập xã hội tại nước sở tại.

B.T - DƯƠNG ĐỨC DŨNG

Chia sẻ bài viết